Lực lượng công an bắt giữ một thuyền khai thác cát trái phép trên sông Hương

Tái diễn trộm cát trên sông Hương

Dư luận quan tâm đến việc khai thác cát sạn trái phép trên sông Hương tại khu vực phường Thủy Biều (TP. Huế). Theo UBND TP. Huế, tình hình khai thác cát sạn trái phép trên sông Hương giảm so với trước đây; tuy nhiên thời gian gần đây hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông đoạn từ đồi Vọng Cảnh đến bãi bồi Lương Quán thuộc phường Thủy Biều, TP. Huế tiếp tục tái diễn. Các đối tượng khai thác trái phép sử dụng các thuyền nhỏ (dưới 20m3) có gắn động cơ, khai thác chủ yếu bằng phương pháp thủ công và thời gian hoạt động của các đối tượng thường từ 22h00 đêm đến 04h00 sáng.

Trước tình hình trên, Công an thành phố đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Môi trường chủ trì, phối hợp lực lượng Cảnh sát Giao thông đường thủy và Công an các phường dọc tuyến sông Hương triển khai kế hoạch tuần tra, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát sạn trên sông Hương.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an thành phố đã phát hiện xử lý 4 trường hợp khai thác cát sạn trái phép trên sông Hương (1 trường hợp tại phường Kim Long; 3 trường hợp tại phường Thủy Biều); đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp với số tiền 6 triệu đồng; đang củng cố hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 1 trường hợp.

Riêng  đối với trường hợp dư luận quan tâm, vào lúc 22h35 ngày 17/02/2020, qua tin báo của nhân dân phường Thủy Biều phát hiện có thuyền đang khai thác cát sạn trái phép trên sông Hương (đối diện kiệt 500 Bùi Thị Xuân), Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp Công an phường Thủy Biều triển khai lực lượng bắt giữ 1 thuyền do ông Phan Văn S., (trú tổ 12, khu vực 5, phường Hương Sơ, TP. Huế), làm chủ thuyền, đang khai thác cát trái phép. Công an thành phố đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 2 triệu đồng đối ông S. và buộc phục hồi 6m3 cát trở lại vị trí ban đầu.

Để kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động khai thác cát sạn trái phép trên địa bàn thành phố, Công an thành phố chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế chủ trì, phối hợp Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an các phường tăng cường nắm tình hình, kịp thời, phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan hoạt động khai thác, kinh doanh cát sạn.

Cùng với đó, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông đường thủy tăng cường công tác tuần tra trên sông vào ban đêm, nhất là các khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng khai thác cát sạn trái phép để kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng khai thác trái phép. Chỉ đạo Công an các phường tham mưu Đảng ủy, UBND phường phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đối với địa bàn dọc tuyến các sông để Nhân dân kịp thời phát hiện, đấu tranh, tố giác các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan khai thác, kinh doanh cát sạn, nhất là dọc tuyến sông Hương.

Sẽ đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Đất san lấp được UBND tỉnh quy hoạch 13 khu vực để đấu giá khai thác

Liên quan đến việc khai thác khoáng sản, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020.

Theo đó, việc đấu giá quyền khai thác khoảng sản nhằm quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng, san lấp và nguyên liệu sản xuất gạch ngói trên địa bàn tỉnh, đồng thời phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Đồng thời, thông qua đấu giá lựa chọn những tổ chức, cá nhân có đủ năng lực tài chính để đảm bảo thực hiện dự án hoạt động khoáng sản, triển khai công tác bảo vệ môi trường, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và trách nhiệm với địa phương nơi có khoáng sản được khai thác...

Theo kế hoạch này, các khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020, gồm có 37 khu vực, trong đó: đất sét làm gạch ngói 10 khu vực; đất làm vật liệu san lấp 13 khu vực; cát, sỏi làm vật liệu xây dựng 7 khu vực; cát nội đồng 1 khu vực; đá làm vật liệu xây dựng thông thường 5 khu vực; than bùn 1 khu vực.

Bài, ảnh: Thái Bình