Sinh viên tình nguyện Trường ĐH Y dược hỗ trợ người dân khai báo y tế tại điểm chốt kiểm tra ở Hương Trà vào trưa 21/3

Theo đại diện Đoàn Trường ĐH Y dược, sau 1 ngày thông báo, vận động đã có khoảng 340 sinh viên đăng ký tham gia. Trong đợt 1 (bắt đầu từ ngày 21/3), sẽ có khoảng 160 sinh viên tình nguyện của trường tham gia chiến dịch. Nhiều sinh viên đăng ký và được lựa chọn có ngoại ngữ tốt, nhằm hỗ trợ, trao đổi với người nước ngoài.

Các sinh viên tình nguyện sẽ phối hợp cùng lực lượng công an, cán bộ y tế, quân đội, thanh tra giao thông hướng dẫn người dân, khách du lịch khai báo y tế, lịch sử đi lại, tuyên truyền hướng dẫn khai báo điện tử và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công tại 5 chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh, để kiểm tra, giám sát, kiểm soát dịch bệnh.

5 chốt kiểm tra, gồm: cửa ngõ tỉnh tại huyện Phong Điền; Đường Lý Nhân Tông, thị xã Hương Trà; Ga Huế; giao lộ Nguyễn Tất Thành, thị xã Hương Thủy; Trạm trung chuyển Bắc Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc).

Theo kế hoạch, dự kiến các sinh viên tình nguyện được phân chia làm việc theo 3 ca trong ngày, từ 6g – 12g; 12g – 18g và từ 18g – 24g.

Trước khi sinh viên đến các chốt kiểm tra, các chuyên gia y tế của nhà trường đã tập huấn, chia sẻ các thông tin về kỹ năng và công tác phòng chống dịch COVID-19 cho sinh viên tình nguyện.

Hồ Ngọc Hiền Nhơn, sinh viên tình nguyện Trường ĐH Y dược, ĐH Huế chia sẻ: “Cả nước cùng vào cuộc để phòng chống dịch và em cảm thấy đây là hoạt động rất ý nghĩa. Nếu được, em sẵn sàng tham gia tình nguyện nhiều ngày trong tuần”.

* Một số hình ảnh được Thừa Thiên Huế Online ghi lại:

Ngay sau khi thông báo (chiều 20/3) đến sáng 21/3, đã có khoàng 340 sinh viên đăng ký tham gia tình nguyện

Thời gian gấp nhưng sinh viên nhanh chóng đăng ký để cùng tham gia công tác phòng chống dịch

Nhiều sinh viên viết tay đơn đăng ký để được tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch

Đoàn Trường ĐH Y dược cung cấp tài liệu, kiến thức phòng dịch cho sinh viên

Sinh viên tình nguyện vừa nghe chuyên gia tập huấn, vừa tìm hiểu cách hỗ trợ người dân phòng dịch hiệu quả trước khi ra quân

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược, ĐH Huế trao cờ lệnh tình nguyện cho các nhóm sinh viên

Sinh viên tình nguyện hỗ trợ người dân rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn

Những thắc mắc của người dân dừng ở chốt kiểm tra đều được trả lời kỹ

Hữu Phúc (thực hiện)