Đại úy Hoàng Minh Thiết (người đeo kính) trong một hoạt động thiện nguyện

Đại úy biên phòng ấy là anh Hoàng Minh Thiết, Phó đồn Biên phòng Hướng Lập (Quảng Trị), đang làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19. Đại úy Thiết có 2 con sinh đôi mới chỉ 7 tháng tuổi; trong đó, bé trai bị bệnh tim và đã được phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương Huế. Sau phẫu thuật, bé vẫn còn các di chứng của bệnh tim, tăng áp phổi, cần được tiếp tục điều trị. Tuy vậy, do đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 nơi biên giới, đại úy Hoàng Minh Thiết chưa thể về đưa con vào Huế chữa bệnh, mà chỉ có thể động viên: “Chống dịch thành công, ba sẽ về đưa con vào Huế...".

Hiện nay, điều kiện kinh tế gia đình đại úy Thiết vẫn còn nhiều khó khăn. Các khoản chi tiêu trong gia đình chủ yếu phụ thuộc vào đại úy Thiết, trong khi vợ phải dành hết thời gian để chăm con nhỏ. Nhận thông tin về trường hợp này, Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã liên lạc với gia đình và đề nghị đưa bé vào Huế để điều trị kịp thời. Theo GS.TS. BS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, khi bệnh nhi tiếp tục điều trị tại đây, bệnh viện sẽ chi trả toàn bộ chi phí ngoài bảo hiểm và một số hỗ trợ khác.

ĐỒNG VĂN