Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha trong một phát biểu. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cụ thể, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha đã có cuộc họp với 11 đối tác từ các quốc gia như Canada, Đức, Indonesia, Morocco, Peru, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Pháp, Italy và Brazil.

“Hợp tác toàn cầu là cần thiết để giảm thiểu sự gián đoạn chưa từng có đối với nền kinh tế, thương mại và du lịch toàn cầu. Chúng tôi phải nỗ lực để đưa ra một phản ứng chung về sức khỏe toàn cầu và thúc đẩy triển khai phối hợp mạnh mẽ, bao gồm triển khai vaccine và phương pháp điều trị có liên quan, cũng như xác định ra các biện pháp tốt nhất”, tuyên bố của buổi họp ghi rõ.

Được biết, các vị lãnh đạo cũng tuyên bố sẽ đảm bảo các biện pháp đối phó và ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19 chỉ là phương án tạm thời, kiên quyết không tạo ra các rào cản thương mại “không cần thiết”, hoặc gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu...

Về phía Hàn Quốc, Ngoại trưởng Kang Kyung-wha đã liệt kê những biện pháp, chính sách của nước này nhằm hướng đến mục tiêu ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan và lưu ý rằng Hàn Quốc đã và đang xem xét chặt chẽ để điều chỉnh các biện pháp hạn chế một cách phù hợp, qua đó tập trung hơn vào việc hỗ trợ cuộc sống hằng ngày của người dân.

Đan Lê (Lược dịch từ Yonhap)