Nhiều dự án thủy điện ở khu vực Đông Nam Á đứng trước nguy cơ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Dân trí

Cụ thể, chính phủ Lào đã ra lệnh tạm dừng tất cả các công trình thủy điện ở nước này, sau khi một công nhân làm việc ở một trong số những dự án đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Những dự án liên quan đến các đập lơn, tương tự như đập thủy điện Luông Pha Băng cũng đã bị hoãn lại.

Trong bối cảnh tình hình hạn hán ở khu vực xảy ra nghiêm trọng nhất trong vòng 4 thập kỷ qua, cộng thêm các tác động xấu của biến đổi khí hậu, các nhà quan sát cho rằng những ảnh hưởng của dịch bệnh cũng khiến nhiều dự án quy mô lớn đứng trước nguy cơ tạm hoãn.

“Mọi người đều bị ảnh hưởng. Nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng, ngành thủy điện cũng chịu ảnh hưởng. Đại dịch sẽ cản trở chuỗi cung ứng toàn cầu, trì hoãn công tác xây dựng và tạm thời giảm nhu cầu”, Ban thư ký Ủy hội sông Mekong (MRC) trả lời báo giới CNA cho hay.

Tuy nhiên, cũng theo ủy ban, mức độ ảnh hưởng sẽ tùy thuộc vào tiến triển của dịch bệnh. Trong thời gian này, còn rất nhiều điều vẫn chưa chắc chắn hoàn toàn. Không ai có thể đảm bảo được dịch bệnh khi nào sẽ kết thúc.

Trong một thông tin có liên quan, Thái Lan, nhà nhập khẩu điện chính từ các quốc gia láng giềng đã và đang cắt giảm việc “mua hàng” ở nước ngoài và phải đối mặt với tình trạng thừa cung nghiêm trọng về nguồn điện trong nước do nhu cầu sử dụng của Thái Lan giảm đi trông thấy.

Đan Lê (Lược dịch từ CNA)