Pháp nỗ lực tối đa để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Ảnh minh họa: Reuters/Thanh Niên

Dự luật mới sẽ được trình lên Thượng Viện xem xét vào ngày 4/5 trước khi đưa ra Quốc hội biểu quyết chính thức ngày trong tuần.

“Chúng tôi phải thực hiện một chặng đua dài. Người dân Pháp đã được yêu cầu triển khai nỗ lực tối đa trong cuộc chiến chống dịch COVID-19”, Bộ trưởng Olivier Veran thông tin.

Theo đó, quy định mới cũng sẽ bao gồm các điều kiện kiểm dịch đối với người nhập cảnh vào Pháp từ nước ngoài.

Các đề xuất bao gồm xây dựng một hệ thống thông tin về những bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ngoài ra, tất cả những ai đến Pháp đều phải tiến hành cách ly 14 ngày.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Pháp là một trong những quốc gia ở khu vực châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19. Cụ thể, tính đến ngày 3/5, nước này có 168.963 người nhiễm virus SARS-CoV-2 và hơn 24.000 người đã tử vong.

Được biết, Pháp đã tuyên bố dỡ bỏ dần các biện pháp hạn chế từ ngày 11/5, bao gồm cả việc mở lại trường học. Như vậy, nhiều cửa hàng cũng sẽ chính thức quay trở lại kinh doanh và nhân viên có thể kết thúc quá trình làm việc từ xa để quay trở lại công ty sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Đây là cách mà Pháp thực hiện để chống lại các tác động do đại dịch gây ra, đẩy nước này vào suy thoái.

Đan Lê (Lược dịch từ CNA)