Công nhân vệ sinh môi trường làm việc trong môi trường độc hại, nặng nhọc và giờ làm ban đêm

Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) là đơn vị chủ lực phụ trách dịch vụ vệ sinh môi trường trên toàn tỉnh. Ngoài phụ trách thu gom, vận chuyển, xử lý khoảng 80% tổng lượng rác toàn tỉnh, HEPCO còn phụ trách quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng, nghệ thuật TP. Huế, thoát nước đô thị... Với hơn 475 người trong tổng số gần 600 cán bộ, công nhân viên làm công việc mang tính độc hại, nặng nhọc, nên HEPCO càng phải chú trọng đến công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

Ông Trần Hữu Ân, Phó Tổng Giám đốc HEPCO cho biết, định kỳ hoặc tuỳ tình hình, công ty trang cấp đảm bảo chất lượng, phát huy tác dụng dụng cụ, áo quần bảo hộ, như: Áo phản quang, mũ bảo hộ, găng tay cao su... cho công nhân vệ sinh, vận chuyển, xử lý rác thải; bộ áo liền quần, ủng cao cổ... cho công nhân nạo vét mương cống, hố ga, nhất là trong đợt dịch COVID-19, công ty phải trang bị thường xuyên áo quần, bảo hộ sử dụng một lần cho bộ phận công nhân phụ trách thu gom, vận chuyển rác y tế tại các cơ sở cách ly người nghi nhiễm COVID-19.

Hằng năm, công ty hợp đồng tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Nhờ đó phát hiện, điều trị kịp thời những trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp như: khớp, viêm phổi, bệnh ngoài da..., đồng thời giúp tầm soát, phát hiện sớm một số bệnh nền cơ thể để chữa trị kịp thời.

Để nâng cao kiến thức phòng tránh TNLĐ, HEPCO đã tổ chức tập huấn định kỳ hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống và thường xuyên phổ biến nguyên tắc an toàn lao động cho cán bộ, người lao động.

Theo ông Trần Hữu Ân, do đặc thù công việc thu gom, vận chuyển rác làm vào ban đêm, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro về tai nạn giao thông. Số vụ TNLĐ xảy ra phần lớn là do tai nạn giao thông. Nên để giảm thiểu tai nạn, đem lại an tâm, sức khỏe cho người lao động, thời gian qua, HEPCO đã đổi mới hình thức, điều tiết thời gian thu gom, vận chuyển và đưa vào vận hành thí điểm phương tiện thu gom cơ giới. Thay vì trước đây công nhân được bố trí làm ca đêm hoàn toàn và bắt đầu thời gian làm việc tối muộn, thì nay đơn vị bố trí thời gian làm sớm hơn và chuyển sang giờ làm ban ngày đối với một số tuyến đường.

Qua đưa vào thí điểm 10 xe máy điện 3 bánh phục vụ thu gom rác được gắn còi, đèn công tác trên xe, nên ngoài giảm sức lao động cho công nhân còn góp phần giảm nguy cơ tai nạn giao thông. Trên một số tuyến quốc lộ, công ty cũng đưa xe cơ giới vào quét ở những dải phân cách để giảm nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Bên cạnh áp dụng các biện pháp, giải pháp khắc phục tồn tại do yếu tố khách quan, để hạn chế nguy cơ TNLĐ cho công nhân do chủ quan, bất cẩn, thiếu hiểu biết, HEPCO đẩy mạnh tuyên truyền, giám sát việc nâng cao ý thức, trách nhiệm trong lao động, tuân thủ nghiêm túc quy trình về ATVSLĐ, góp phần tăng hiệu suất công việc và phòng ngừa nguy cơ rủi ro.

Hằng năm, thông qua những sáng kiến kinh nghiệm, công ty vận dụng cải tiến, đổi mới phương thức lao động khoa học, an toàn và có chế độ chính sách phù hợp, nhân văn cho người lao động. Anh Trần Quang Năng, Tổ trưởng tổ 4, Xí nghiệp Môi trường Bắc sông Hương - HEPCO cho hay, để tạo điều kiện đảm bảo sức khỏe cho người lao động duy trì lâu bền với công việc, xí nghiệp bố trí, điều tiết phân công lộ trình thu gom rác tuỳ vào độ tuổi, sức khỏe, nam nữ để họ có thể làm việc trong điều kiện, môi trường tốt nhất.

Bài, ảnh: HOÀI THƯƠNG