Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (bên phải) phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh minh hoạ: THX/TTXVN

Trong bối cảnh một số quốc gia trên thế giới bắt đầu nới lỏng dần các hạn chế phong toả nhằm ngăn chặn chủng virus này lây lan, Giám đốc Điều hành Chương trình Cấp cứu Sức khỏe của WHO, ông Michael Ryan cho biết: "Một chủng virus mới xâm nhập lần đầu vào quần thể người và do đó, rất khó để dự báo khi nào chúng ta sẽ ngăn chặn nó. Virus này có thể sẽ trở thành một loại virus đặc hữu khác trong cộng đồng và có thể sẽ không bao giờ biến mất".

Chủng virus này xuất hiện đầu tiên ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) hồi cuối năm ngoái, kể từ đó đã lây nhiễm hơn 4,2 triệu người và cướp đi mạng sống của gần 300.000 người trên toàn thế giới. Hơn một nửa nhân loại phải thực hiện một số hình thức phong toả kể từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu.

Tuy nhiên, WHO cũng cảnh báo rằng, không có cách nào để đảm bảo việc nới lỏng các hạn chế sẽ không dấy lên làn sóng lây nhiễm thứ 2. "Nhiều quốc gia muốn thoát khỏi các biện pháp khác nhau. Nhưng khuyến nghị của chúng tôi vẫn là cảnh báo ở bất kỳ quốc gia nào cũng nên ở mức cao nhất có thể", Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus lưu ý.

LÊ THẢO

(Lược dịch từ CNA & Agencies)