Hiện vật trưng bày tại triển lãm

Triển lãm đang diễn ra tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, số 3 Lê Trực, TP. Huế do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức nhân kỷ niệm 200 năm ngày mất của hoàng đế Gia Long (1820-2020).

Ngoài ra, triển lãm cũng giành một phần không gian giới thiệu về công cuộc xây dựng kinh đô Huế mà hoàng đế Gia Long là người đặt nền móng và khu lăng tẩm - nơi yên nghỉ của hoàng đế và thành viên hoàng gia.

Hoàng đế Gia Long là người sáng lập nên triều đại nhà Nguyễn, thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ, đặt quốc hiệu Việt Nam, kiện toàn bộ máy từ trung ương đến địa phương, đặt nền móng việc phát triển kinh tế, luật pháp, văn hóa, xã hội… Dưới triều đại của mình, ông tiếp tục xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Triển lãm mở cửa đến hết tháng 8/2020.

Những hình ảnh tư liệu, hiện vật được Thừa Thiên Huế Online ghi lại:

Đĩa sứ cổ thời nhà Nguyễn của nhà sưu tập Nguyễn Hữu Hoàng 

Lư xông trầm bằng đồng dùng trong lễ Tế Giao. Các vật dụng dùng trong lễ tế Giao được chế tác và sắp xếp dựa trên các quy định của triều đình về màu sắc, hình dáng, chất liệu và phương hướng theo triết lý của Dịch học phương Đông

Kim bảo Quốc gia tín bảo (phiên bản bằng gốm mạ vàng) niên đại Gia Long nguyên niên - 1802

Đạn sắt sử dụng cho các loại súng thần công đặt trên các pháo đài thuộc hệ thống phòng thủ Kinh đô Huế dưới triều Nguyễn

Bản vẽ sơ đồ Thiên Thọ lăng (lăng hoàng đế Gia Long) của bộ Công triều Nguyễn. Ngày nay Thiên Thọ lăng nằm ở xã Hương Thọ, TX Hương Trà

Tấu bài của các quan dưới thời nhà Nguyễn

Cây súng của hoàng đế Gia Long từng sử dụng đang được Bảo tàng Cổ vật cố đô Huế lưu trữ

Bản sao văn khế bán đất thời vua Gia Long

P. T (thực hiện)