Thầy Tuấn trong Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”

Thầy Tuấn quê xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tốt nghiệp sư phạm là về quê dạy học. Là giáo viên giỏi cấp huyện rồi cấp tỉnh, nhưng với thầy, điều tự hào là mỗi một giờ dạy văn của mình luôn mang lại niềm vui, sự thích thú cho các em học sinh. Với vai trò giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi môn văn, thầy còn định hướng học văn cho những học sinh có tư chất, giúp các em mang thành tích về cho nhà trường trong những kỳ thi học sinh giỏi.

Thầy Tuấn chia sẻ: Mỗi bài soạn giáo án đều có sự đầu tư chất lượng theo chuẩn kiến thức kỹ năng, nhưng không khô cứng. Vì thế, học sinh dễ tiếp thu, mang lại hiệu quả tốt.

Thầy Tuấn luôn có ý thức học hỏi từ đồng nghiệp, trau dồi kiến thức để nâng cao chất lượng giảng dạy. Vững chuyên môn, thầy Tuấn tích cực tham gia các phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, làm đồ dùng dạy học. Thầy áp dụng có hiệu quả ph­ương pháp mới vào bài giảng, ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị dạy học để phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh. Thầy cũng tìm cách phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong giờ dạy bằng các hình thức như thảo luận nhóm, phiếu học tập… tạo điều kiện cho các em tự trình bày ý kiến của mình, tạo hứng thú đến từng em với môn học. Nhờ đó, không chỉ các tiết dạy thao giảng và dự giờ, chuyên đề của thầy đều đạt loại giỏi, mà mỗi giờ dạy của thầy đều được học sinh thích thú.

Với sự tận tuỵ, luôn quan tâm học sinh, đưa ra những được hình thức giảng dạy phù hợp nhất… thầy Tuấn đã góp phần nâng chất lượng dạy và học môn văn của ngôi trường vùng bãi ngang này. Học sinh nhà trường tham gia và đã đạt nhiều giải học sinh giỏi cấp huyện (3 giải ba, 8 giải khuyến khích), học sinh giỏi cấp tỉnh (3 giải ba, 5 giải khuyến khích). Sáng kiến kinh nghiệm của thầy còn được vận dụng vào giảng dạy và được đánh giá cao.

Trong các năm 2015-2016, 2016-2017… thầy đạt giải cao cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn” (giải nhì, giải ba cấp tỉnh và giải ba cấp Bộ). Học sinh thầy hướng dẫn cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật năm 2018, đạt giải tư cấp tỉnh; giải nhì cấp quốc gia cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”, khi chúng tôi đang viết thầy báo tin, năm nay học sinh nhà trường lại tiếp tục tham gia vòng chung kết cấp quốc gia...

Nói về kỷ niệm khó quên trong những năm tháng đứng trên bục giảng, thầy Tuấn cho rằng, đó là những ngày được nhận vinh dự là một trong hai giáo viên đại diện cho đội ngũ giáo viên Thừa Thiên Huế tham dự lễ tuyên dương nhà giáo tiêu biểu toàn quốc tại Hà Nội. “Sau những giây phút hạnh phúc, tự hào, tôi tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với sự tin yêu của học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp”. Thầy Tuấn tâm sự.

11 năm liền (từ năm 2007 đến 2018) đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua từ cấp cơ sở, cấp huyện đến cấp tỉnh, thầy vinh dự được vinh danh là “Công dân tiêu biểu của Thừa Thiên Huế” 2 năm liền (2018, 2019). Lĩnh vực nào, thầy Tuấn cũng nhiệt tình, trách nhiệm gương mẫu đi đầu, đó là lý do thầy được mệnh danh là “người của các giải thưởng”, từ phong trào thanh niên, công tác đoàn, công tác Đảng… Danh sách thành tích của thầy cứ thế nối dài và trở thành tấm gương nỗ lực phấn đấu của đồng nghiệp và các em học sinh.

Trong 17 năm công tác, thầy Trần Ngọc Tuấn được Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng Bằng khen, là 1 trong 2 giáo viên tiêu biểu của tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia lễ tuyên dương nhà giáo tiêu biểu toàn quốc tổ chức tại Hà Nội ngày 20/11/2018. Năm nay, thầy được UBND huyện Quảng Điền cử đọc tham luận tại Đại hội thi đua yêu nước sắp tới...

PHẠM PHƯỚC CHÂU