Xe 3 bánh vào chở vật liệu từ bãi đúc bờ lô của ông K. đi nơi khác

Vấn đề người dân phản ánh, UBND xã đã lập Tổ công tác gồm: Công an, Địa chính - Môi trường xã trực tiếp kiểm tra và làm việc với Ban quản lý thôn Cổ Lão.

Theo đó, từ đầu tháng 4/2020 đến nay, lực lượng công an xã và các thôn đã tổ chức tuần tra 5 đợt trên sông Bồ (đoạn qua xã Hương Toàn) và chưa phát hiện hộ cá nhân nào trên địa bàn hay ngoài địa bàn có hành vi khai thác cát trái phép.

Về trật tự đô thị, có 2 hộ gia đình xây dựng quán tạm kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường trái phép, gồm hộ ông D. (xóm 7) và hộ ông S. (xóm 6). Qua kiểm tra, tổ công tác đã lập biên bản yêu cầu các hộ tháo dỡ cột, đòn tay tre, mái tôn, bạt. Riêng hộ kinh doanh của ông Tr. (được UBND xã Hương Toàn cho phép xây dựng để kinh doanh, buôn bán từ năm 1993), tổ công tác đã yêu cầu tháo dỡ phần pro ximăng mái che phía trước đường và mái tôn kẽm phía 2 bên mới làm thêm. Qua đó, các hộ đã thực hiện hoàn thành giữa tháng 4/2020.

Theo một người dân xóm 6, thôn Cổ Lão, xã Hương Toàn, sau khi xã kiểm tra, xử lý, các hộ đã chấp hành. Tuy nhiên, sau đó, quán của hộ gia đình ông S. tiếp tục giăng bạt để buôn bán, ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con cũng như mỹ quan làng xóm. Riêng quán ông Tr. đã tồn tại hơn 20 năm, nay nhếch nhác, ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con trong thôn cần phải được tháo dỡ.

Cũng theo người dân, lợi dụng việc được cấp đất đúc bờ lô gần bờ sông Bồ, hộ gia đình ông K. đã khai thác cát trái phép (một đêm khai thác 2 đò gần 20m3), khiến bờ sông ngày càng sói lở.

Thực tế hiện trường, bãi đúc bờ lô của ông K. rộng khoảng 500m2. Khu vực này, trước đây là đất 5% của xã cho ông K. thuê làm bãi đúc bờ lô. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến khảo sát, bãi chỉ còn một lượng nhỏ cát. Mọi hoạt động trong việc đúc bờ lô không có. Chỉ có 1 chiếc xe 3 bánh và 1 chiếc ô tô đang bốc xi măng và cát. 

Ngoài ra, trên đường liên thôn, liên xã thuộc thôn Cổ Lão vẫn đang tồn tại 2 quán tạm. Những quán này nằm sát cạnh đường, trong mốc lộ giới của bản đồ quy hoạch nông thôn mới xã Hương Toàn được UBND thị xã Hương Trà phê duyệt năm 2012 sẽ mở rộng đường lên 13,5m.

Ông Hoàng Trọng Hiệu, Chủ tịch UBND xã Hương Toàn cho biết, bãi đúc bờ lô của ông K. trước đây là đất 5% của xã. Do khu vực này vào các mùa mưa lũ bị cát lấp, không thể sản xuất được nên xã đã cho hộ ông K. thuê để làm bãi đúc bờ lô, tránh lãng phí. Đến nay, bãi đúc bờ lô của ông K. đã hoạt động trên 25 năm.

Vấn đề người dân phản ánh hộ ông K. khai thác cát trái phép, xã đã chỉ đạo lực lượng công an theo dõi, tuần tra, nhưng chưa phát hiện vi phạm. Vấn đề ông K. có hành vi chở cát đi nơi khác, chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát. Nếu ông K. sử dụng đất thuê trái với hợp đồng ký kết, xã sẽ cắt hợp đồng thuê đất.

Về vấn đề các quán tái diễn che lều bạt, sát cạnh đường, ảnh hưởng đến việc đi lại, UBND xã sẽ tiếp tục chỉ đạo tháo dỡ, dẹp bỏ.

Riêng vấn đề người dân phản ánh có hoạt động cờ bạc, lô đề, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng công an xã mật phục, bắt quả tang. Nếu có hành vi trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Hiệu khẳng định.

Bài, ảnh: Hải Huế