Thầy Đào Văn Phụng (ngoài cùng bên trái) cùng học sinh đạt giải

Tốt nghiệp đại học sư phạm ngành tin học, thầy giáo Phụng về dạy học ở Trường THPT An Lương Đông. Ngoài đảm nhiệm giảng dạy tin học cho các khối lớp, thầy còn phụ trách công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật và chịu trách nhiệm về các cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học của trường, phụ trách công nghệ thông tin nhà trường… Nói chung, những gì dính tới “tin” và “máy tính” thì đều dính chặt lấy thầy.

Thời gian qua, cả thế giới chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến nhiều hoạt động phải tạm dừng. Trường học cũng vậy, học sinh ngừng đến trường, giáo viên chuyển sang dạy học online bằng các phần mềm dạy học trực tuyến. Vốn thường xuyên tìm hiểu, khai thác và ứng dụng tốt những tiện ích của tin học để có thể nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tiết kiệm thời gian, thầy Phụng đã sử dụng có hiệu quả các ứng dụng dạy học online, như: Ms Teams, VNPT e-learning, Google Classroom… Thầy còn dùng các ứng dụng như Ms Power Point để xây dựng các mô hình động, trực quan (bài giảng, giáo án tuyên truyền, phổ biến pháp luật…) nhằm tăng hiệu quả chuyển tải nội dung, giúp học sinh dẫu học online vẫn hiểu và tiếp thu bài giảng dễ dàng.

Với vai trò người hướng dẫn, thầy là “nhà chỉ đạo” sát cánh cùng học sinh tạo cho các em niềm hứng khởi trong bước đầu tập làm khoa học, giúp học sinh Trường THPT An Lương Đông giành được nhiều thành quả đáng nể trong các cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Học sinh An Lương Đông đã có những sản phẩm được tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng. Học sinh của trường qua sự bồi dưỡng của thầy Đào Văn Phụng, nhiều em đạt giải cao trong kỳ thi HSG cấp tỉnh; trong đó, có một học sinh đạt học bổng toàn phần du học Nga do có kết quả cao trong kỳ thi Olympic Tin học do Đại sứ quán Nga tổ chức.

Thầy luôn xây dựng các biện pháp, giải pháp tối ưu nhằm đổi mới, nâng cao công tác quản lý tổ chuyên môn và các lĩnh vực được phụ trách. Thầy chủ động tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường, đề xuất áp dụng các giải pháp nhằm đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng môn tin qua sáng kiến kinh nghiệm cá nhân.

Tham luận về “Đổi mới phương pháp dạy học thông qua hoạt động hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học và tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật” của thầy đã được Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam chọn đăng và mời tham dự hội thảo về “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” tại thành phố Vũng Tàu. Công trình giúp học sinh yêu thích và đam mê môn học hơn, biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn, gia tăng được sự tương tác giữa giáo viên và học sinh...

Là một đảng viên, thầy luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, liên tục được Đảng ủy nhà trường tặng giấy khen. Thầy Đào Văn Phụng được chọn là đại diện của huyện Phú Lộc tham dự Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. Nhưng khi nói về bản thân, thầy Phụng lại dè dặt “Tôi luôn cố gắng làm tốt nhất với những nhiệm vụ mình được giao, vì tôi nghĩ mình được tin tưởng nên mới được giao công việc. Với tôi, hạnh phúc của người thầy chính là được thấy các thế hệ học sinh trưởng thành”.

Bài, ảnh: Phạm Phước Châu