Bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại một bệnh viện ở Đức. Ảnh minh hoạ: AFP/TTXVN

Con số trên được ghi nhận chỉ hơn một tuần sau khi số ca nhiễm COVID-19 đạt 6 triệu trường hợp. Đại dịch toàn cầu đang lây lan nhanh hơn khi các điểm nóng bao gồm Brazil và Ấn Độ có mức tăng hàng ngày ngày càng cao với hơn 100.000 trường hợp nhiễm bệnh một ngày.

Trong khi đó, số ca tử vong toàn cầu đã vượt con số 402.000 ca, trong bối cảnh một số quốc gia đang nới lỏng các biện pháp hạn chế xã hội để khởi động lại nền kinh tế.

Cũng trong ngày 8/6, New Zealand báo cáo không còn trường hợp nhiễm bệnh, và hạ mức cảnh báo quốc gia. Bộ Y tế New Zealand cho biết, bệnh nhân nhiễm COVID-19 cuối cùng ở quốc gia này đã hồi phục. Đã 17 ngày kể từ khi trường hợp nhiễm bệnh mới nhất được báo cáo tại New Zealand.

Động thái này thúc đẩy Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern dỡ bỏ tất cả các biện pháp ngăn chặn COVID-19 từ ngày mai (9/6), mặc dù các hạn chế đóng cửa biên giới vẫn sẽ còn hiệu lực.

Các trường hợp nhiễm dịch bệnh COVID-19 đã được báo cáo lần đầu tiên ở quốc gia này vào ngày 28/2, và kể từ đó đã ghi nhận 1.154 trường hợp nhiễm bệnh, trong khi có 22 trường hợp tử vong. New Zealand đã thực hiện các biện pháp kiểm soát đi lại nghiêm ngặt để kiểm soát đại dịch, những biện pháp này đã được nới lỏng hồi tháng 5.

Bên cạnh đó, bà Jacinda Ardern cũng cho hay, các sự kiện công cộng và tư nhân có thể diễn ra mà không bị hạn chế, ngành bán lẻ và khách sạn có thể hoạt động bình thường, và tất cả các phương tiện giao thông công cộng có thể hoạt động trở lại.

Thanh Ngân (Lược dịch từ CNBC, Agencies & Bloomberg)