Tác phẩm mỹ thuật "Thanh xuân" - Phạm Thị Tuyết

Phòng tranh trưng bày 17 tác phẩm mỹ thuật của 5 nữ họa sĩ tiêu biểu của Thừa Thiên Huế: Công Huyền Tôn Nữ Tuyết Mai, Phạm Thị Tuyết, Tô Trần Bích Thúy, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Hải Hòa. Đây là những tên tuổi đã đạt được đỉnh cao nhất định trong sự nghiệp sáng tác, qua những tác phẩm đã được khẳng định trong lòng công chúng.

Họa sĩ Nguyễn Thiện Đức, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Thừa Thiên Huế cũng cho rằng: “Cảm xúc đầu tiên của tôi là rung động với phòng tranh này, đặc biệt là mảng mỹ thuật. Thông thường, khi nhìn vào bút pháp, nội dung thể hiện của một tác phẩm, người xem cũng đoán được tác giả là nam hay nữ. Nhưng, khả năng diễn tả cảm xúc thẩm mỹ của các họa sĩ này khiến chúng ta rất khó đoán được giới tính nếu không biết tác giả là ai. Ẩn đằng sau ngoại hình dịu dàng là thế giới tâm hồn dữ dội, mạnh mẽ”.
Là một trong những thế hệ nữ họa sĩ thành danh sớm, họa sĩ Công Huyền Tôn Nữ Tuyết Mai mang đến triển lãm những tác phẩm ưng ý để giới thiệu với công chúng, như: Đại dương huyền diệu, Hoa đăng trên sông Hương, Trăng rừng… Nhìn vóc dáng nhỏ nhắn, đằm thắm của nữ họa sĩ, có lẽ ít ai nghĩ thế giới nội tâm trong tranh của cô lại dữ dội đến vậy. Ví như Trăng rừng (chất liệu sơn dầu) – một tác phẩm trừu tượng – thể hiện sự trăn trở, suy tư trong nhịp điệu của màu, của đường nét. Những nét vẽ này xuất phát từ một tâm hồn khát khao sáng tạo bị dồn nén và mong muốn được giải tỏa, bày tỏ cảm xúc.
Không gian triển lãm còn có sự góp mặt của 29 tác phẩm ảnh nghệ thuật của 3 nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh: Tôn Nữ Thị Hà, Nguyễn Phúc Xuân Lê, Thái Thị Hoa Nghiêm. Dù là phận chân yếu tay mềm nhưng những nữ nhiếp ảnh này vẫn không ngại nghề “đi rong”. Họ bất chấp nắng mưa “thân gái dặm trường” ghi dấu chân mình trên khắp mọi nẻo đường đất nước để lưu lại những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống. Chính niềm đam mê mãnh liệt khiến các “tay máy” nữ luôn có sức lực và niềm tin để dấn bước vào thế giới nghệ thuật ánh sáng.
Trang Hiền