Tuyển đá cầu Huế dù mới thành lập nhưng vẫn xuất sắc đứng thứ 3 toàn đoàn. Ảnh: Nguyễn Hiền

Không ngoài dự đoán, với truyền thống và thực lực, vị trí nhất toàn đoàn thuộc về chủ nhà Đồng Tháp (2 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ); TP. Hồ Chí Minh đứng nhì (1 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ); Thừa Thiên Huế xếp thứ ba (1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ).

Tại giải, tuy chỉ góp mặt 12 VĐV nam, nữ, nhưng đoàn Thừa Thiên Huế vẫn xuất sắc giành 1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ, trong đó, HCV do công của cặp VĐV Lê Văn Đông, Phan Thị Tuyết ở nội dung đôi nam – nữ; 1 HCB và 2 HCĐ lần lượt ở các nội dung: đôi nữ (Võ Thị Lành – Đinh Hữu Ánh Nguyệt), đồng đội nữ (Kim Yến – Thùy Linh) và đồng đội tuyển nữ (Thu Thủy – Thùy Linh – Kim Yến – Ánh Nguyệt – Võ Thị Lành - Phan Thị Tuyết).

Theo HLV tuyển đá cầu tỉnh – Nguyễn Văn Hiền, tuy chủ lực là Thùy Linh không giành được thành tích như mong muốn, nhưng việc đồng đội của Thùy Linh vẫn xuất sắc đứng trên bục cao nhất ở nội dung đôi nam – nữ đã chứng minh sức mạnh tuyển đá cầu Huế không quá phụ thuộc vào một cá nhân, nội dung nhất định.

Giải vô địch đá cầu cá nhân toàn quốc năm 2020 diễn ra từ 20-27/6 tại Đồng Tháp, thu hút 130 VĐV đến từ 10 tỉnh, thành gồm: Thừa Thiên Huế, TP. Hồ Chí Minh, Yên Bái, Nghệ An, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bắc Giang, Quảng Ninh, Phú Thọ và chủ nhà Đồng Tháp. Tại giải, các VĐV tranh tài nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam – nữ, đội tuyển nam và đội tuyển nữ.

Đây là giải đấu giúp các VĐV tích lũy kinh nghiệm, đồng thời là dịp để tuyển chọn VĐV cho tuyển đá cầu quốc gia tham dự các giải đấu tầm khu vực, châu lục và thế giới.

Hàn Đăng