"Những đứa con thời loạn" khai thác tính nhân văn, phẩm chất, đức hạnh của người chiến sĩ Công an Nhân dân

“Những đứa con thời loạn” do nghệ sĩ Ngọc Linh làm đạo diễn, kịch bản của cố nhà văn Xuân Đức, được chuyển thể từ kịch nói sang loại hình ca kịch. Không đề cập đến những chiến công, vở diễn khai thác tính nhân văn, phẩm chất, đức hạnh và lòng bao dung của người chiến sĩ Công an Nhân dân đối với con người trong xã hội.

Tác phẩm đề cập đến những đứa trẻ sinh ra trong thời chiến tranh, loạn lạc. Chiến là con của Trung úy an ninh quân lực Việt Nam Cộng hòa bị vứt bỏ, được các chiến sĩ an ninh quân đội ta nhận về nuôi. Sau giải phóng, người cha ruột của Chiến trở về, ông ta chống đối, đặt khối nổ giết hại người dân vô tội. Thượng tá Trần Kha, Trưởng phòng trinh sát an ninh cũng chính là cha nuôi của Chiến đã anh hũng hy sinh khi lao vào ôm khối nổ để cứu con trai và người dân.

Vở diễn do các nghệ sĩ trẻ, như: Tuấn Lin, Phan Thu, Diệu Hiền… đảm nhận vai chính. Đây cũng là nỗ lực của Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế trong việc tạo sân chơi, đào tạo đội ngũ trẻ.

Tin, ảnh: Minh Hiền