Một gian hàng tại phiên chợ đêm

Phiên chợ diễn ra trong hai đêm 18 – 19/7, thu hút 36 gian hàng của nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, cơ sở sản xuất hộ gia đình với nhiều mặt hàng, sản phẩm chủ lực của địa phương, đặc biệt là nông sản, đặc sản A Lưới, dèng và các sản phẩm làm ra từ dèng, nông cụ, nhạc cụ truyền thống, thổ cẩm, ẩm thực vùng cao…

Phiên chợ còn có các hoạt động như vui chơi của Đoàn Thanh niên, nghệ thuật âm nhạc, các hoạt động trải nghiệm giã gạo, dệt dèng… được các đơn vị của huyện phối hợp tổ chức.

Theo ông Nguyễn Quốc Thạnh, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện A Lưới, đây là lần đầu A Lưới tổ chức phiên chợ đêm. Phiên chợ không chỉ là nơi quảng bá các đặc sản địa phương, qua đó tạo đầu ra, giúp người dân mở rộng quy mô sản xuất, tăng thu nhập mà còn kết hợp quảng bá văn hóa, còn người, cảnh đẹp ẩm thực A Lưới…

Dịp này, các đơn vị cũng kết nối tour với các doanh nghiệp về du lịch lữ hành nhằm thúc đẩy du lịch địa phương.

Tin, ảnh: H.Phúc