CLB Bóng đá Huế (áo trắng) đang tràn đầy cơ hội lọt vào nhóm A sau khi kết thúc giai đoạn 1

Xét trên mọi phương diện, S. Khánh Hòa BVN là đội bóng áp đảo CLB Bóng đá Huế về mọi mặt. Vậy nên, không quá ngạc nhiên khi thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng tỏ ra khá thận trọng ngay từ phút khai cuộc trước cựu binh V – League.

Sau khoảng 5 phút bị dồn ép, CLB Bóng đá Huế dần lấy lại thế trận khi những chân sút Cố đô ít nhiều tạo nên sóng gió trước khung thành đội khách từ những tình huống cố định.

Với thực lực trội hơn, thế chủ động và tỷ lệ kiểm soát bóng vẫn thuộc về S. Khánh Hòa BVN trong phần lớn thời gian hiệp đấu đầu tiên, tuy nhiên, bên cạnh sự thận trọng của hạng phòng ngự 5 người, khả năng phối hợp và xâm nhập khu vực 16m50 giữa Phi Pha và Văn Sang ở tuyến trên đã giúp khung thành CLB Bóng đá Huế bớt đi nhiều áp lực.

Những phút cuối hiệp một, đội chủ sân Tự Do bất ngờ đẩy nhanh tốc độ trận đấu cùng những pha xâm nhập khu vực 16m50 khá nguy hiểm. Với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, đội bóng phố biển vẫn đứng vững cho đến khi kết thúc hiệp đấu đầu tiên.

Tốc độ hiệp hai được đẩy nhanh ngay từ đầu khi CLB Bóng đá Huế liên tục có những pha khuấy đảo hàng thủ đối phương. Trong đó, đáng tiếc nhất là đường chuyền của Phi Pha cho Thanh Minh ở phút 57. Trong thế đối mặt thủ môn, nếu nhanh hơn 1 nhịp, tiền đạo người A Lưới đã có thể giúp đội nhà vượt lên dẫn trước.

Tiếp tục gia tăng sức ép, HLV Nguyễn Đức Dũng ngay sau đó lần lượt tung Thiên Ân, Văn Chiến, Công Sơn và Văn Quyết vào sân. Đến phút 81, sau pha lộn xộn từ quả đá phạt ngoài khu vực 16m50, một cầu thủ S. Khánh Hòa BVN đã dùng tay chơi bóng trong vòng cấm.

Trên chấm phạt đền, cú sút quyết đoán của Văn Sang đã giúp CLB Bóng đá Huế vượt lên dẫn trước 1-0. Và đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu, bất chấp sau bàn thua, các chân sút phố biển liên tục gia tăng sức ép lên khung thành đội chủ sân Tự Do.

Với trận thắng trước S. Khánh Hòa BVN, CLB Bóng đá Huế đã tạm vươn lên đứng thứ 6 trên BXH với 11 điểm. Đây chính là động lực để thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng tìm kiếm những kết quả có lợi ở 3 vòng đấu còn lại của giai đoạn 1 cũng như hoàn thành mục tiêu lọt vào nhóm A.

Tin, ảnh: Hàn Đăng