Nhiều biện pháp hạn chế được áp đặt lại trước lo ngại về đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ 2. Ảnh minh họa Reuters/NLĐ

Dữ liệu tổng hợp cho thấy, số ca nhiễm mới đã được ghi nhận và gia tăng ở một số quốc gia mà trước đây dường như đã kiểm soát được dịch bệnh như Australia, Việt Nam, Trung Quốc… Cũng chính sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19 mới ở Tây Ban Nha đã khiến Chính phủ Anh mở rộng khuyến cáo hạn chế việc du lịch không cần thiết đến lục địa Tây Ban Nha, bao gồm cả Quần đảo Balearic và Canary.

Hiện tại, châu Âu vẫn chưa dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm đối với khách du lịch từ một số quốc gia, trong đó có Mỹ, quốc gia có số ca nhiễm bệnh và tử vong tiếp tục tăng cao ở nhiều tiểu bang.

Tuy nhiên, giới chức ở một số nước châu Âu và châu Á, nơi virus SARS-CoV-2 đang lây lan trở lại, cho rằng các ổ dịch mới có thể được ngăn chặn bằng các biện pháp địa phương thay vì phong toả trên toàn quốc.

Theo Reuters, một số hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch vừa sống sót được sau đợt bùng phát dịch đầu tiên giờ đây lại đang lo lắng rằng việc đóng cửa do làn sóng dịch bệnh lần 2 có thể khiến họ phá sản.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây cũng cho rằng, các lệnh hạn chế du lịch không phải là giải pháp dài hạn. Theo WHO, các chiến lược như giãn cách xã hội, mang khẩu trang và sát khuẩn đúng cách phải được sử dụng để ngăn chặn sự lây lan của virus.

TỐ QUYÊN

(Lược dịch từ Reuters)