N.Q.P.N. (20 tuổi, trú tại TP. Đà Nẵng) là sinh viên K42 khoa Công nghệ Sinh học - Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An ninh – ĐH Huế (P. Phú Bài – TX. Hương Thủy) được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế TX. Hương Thủy do là F1 của ca mắc COVID -19 tại Đà Nẵng. Sau khi xét nghiệm, ThS. BS CK II Nguyễn Văn Vỹ - Giám đốc Trung tâm Y tế TX.Hương Thủy cho biết, N.Q.P.N âm tính lần 1 với COVID – 19. 

“Nhận được thông tin, lực lượng phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế thị xã đã đến tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An ninh đưa em N. đi cách ly ngay trong chiều 29/7, đồng thời tiến hành phun thuốc sát khuẩn trong, ngoài phòng ở của em N. Sáng mai (30/7), lực lượng y tế P. Phú Bài sẽ tiến hành khử khuẩn diện rộng toàn bộ khuôn viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An ninh và khu vực lân cận bên ngoài”, BS. Vỹ thông tin.

Liên quan đến công tác phòng, chống COVID – 19, tối 29/7, ông Nguyễn Thanh Minh – Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy cho biết, sau khi yêu cầu những công dân cư trú, lưu trú, tạm trú trên địa bàn quản lý đã đi hoặc đến tỉnh, thành phố (có vùng dịch), lực lượng lao động ngoại tỉnh đang tham gia thi công các công trình, dự án lớn trên địa bàn như: cao tốc Cam Lộ - La Sơn, hồ Tả Trạch, đường dây điện 500kV, mở rộng nhà ga T2 - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài… thực hiện khai báo y tế với chính quyền địa phương, tính đến 16h chiều cùng ngày, lực lượng phòng, chống COVID – 19 TX. Hương Thủy đã thống kê tất cả có 304 người đến Hương Thủy từ vùng có dịch chưa qua 14 ngày.

Cụ thể, trong 304 đối tượng nói trên (từ Đà Nẵng 51 người, Quảng Ngãi 2 người; người địa phương trở về từ Đà Nẵng 247 người, người địa phương trở về từ Quảng Nam 4 người) có 3 đối tượng F1 đang theo dõi tại Trung tâm Y tế TX. Hương Thủy, 96 đối tượng F2 đang tự cách ly tại nhà và 12 đối tượng F3 đang tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Tất cả những đối tượng này đều âm tính với COVID – 19.

“Tuy cơ bản đã thống kê xong nhưng lực lượng chức năng thị xã vẫn tiếp tục thực hiện phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để chủ động rà soát, ngăn ngừa và kịp thời triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống COVID – 19 để tránh tình trạng bỏ sót đối tượng”, ông Minh nói.

Tin, ảnh: Hàn Đăng