Các công dân được kiểm tra y tế chặt chẽ

Trong đó, Khung T5 (Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đại học Huế) tiếp nhận 99 công dân; Khung T3 (Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam) tiếp nhận 28 công dân; Khung T4 (Trường Nghiệp vụ Thuế) tiếp nhận 22 công dân.

Tất cả 149 công dân được tiếp nhận đợt này chủ yếu từ TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam. Qua kiểm tra y tế bước đầu, các công dân đều có sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu ho, sốt. Các công dân sẽ được theo dõi y tế hàng ngày và tiến hành cách ly 14 ngày theo quy định. Trong quá trình cách ly, các công dân sẽ được đảm bảo chế độ ăn uống, sinh hoạt theo quy định.

Hiện tại, 5 khu cách ly tập trung do Bộ CHQS tỉnh quản lý có 2.264 công dân đang thực hiện cách ly theo quy định, trong đó có 48 công dân từ trở về từ các nước châu Á còn lại 2.216 công dân trở về từ các tỉnh (chủ yếu là Đà Nẵng).

* Cùng ngày, Bộ CHQS tỉnh tiếp nhận 5 ngàn quả trứng gà do Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, chi nhánh tại tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng đến cán bộ, chiến sĩ đang làm việc ở các khu cách ly tập trung.

Tại buổi trao tặng, đại diện Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam đã gửi lời động viên và chia sẻ trước những khó khăn, vất vả mà cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh và các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly công dân; đồng thời cho biết Công ty sẽ tiếp tục ủng hộ và đồng hành với Bộ CHQS tỉnh trong nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Điều chỉnh kế hoạch xuất viện cho bệnh nhân số 523COVID-19 do cả nhà đã đi cách ly, điều trị

Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đón ca bệnh nặng chuyển về điều trị

Bệnh nhân được ghi nhận nhiễm COVID-19 ngày 31/7 cùng với chồng là bệnh nhân 522. Cùng ngày, cả hai vợ chồng được chuyển ra điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Tuy nhiên, do cơ thể có bệnh nền nặng, thêm nhiễm COVID-19, bệnh nhân 522 đã mất tối 10/8.

Bệnh nhân 523 được xác định nhiễm COVID-19 trong quá trình chăm sóc chồng điều trị tại Khoa Thận Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Đến nay, sau thời gian được các y bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 chăm sóc điều trị, ngày 15/8, bệnh nhận 523 đã được Bệnh viện Trung ương Huế lên kế hoạch cho ra viện vào ngày 16/8.

Sau khi đủ điều kiện xuất viện, bệnh nhân 523 thuộc diện được tiếp tục tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà dưới sự hỗ trợ, giám sát của các cơ quan y tế địa phương theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Quảng Nam đang diễn biến phức tạp. Khu vực gia đình bệnh nhân sinh sống đang bị phong tỏa. Riêng gia đình bệnh nhân, đến nay đã ghi nhận 7 trường hợp nhiễm COVID-19, đều được điều trị cách ly, không còn ai ở nhà.

Trước tình hình này, Bệnh viện Trung ương Huế và Quảng Nam tiếp tục phối hợp để điều chỉnh kế hoạch xuất viện phù hợp nhất cho bệnh nhân.

 

Tin, ảnh: Thanh Thảo - Lê  Sáu - Đồng Văn