Tổ cảnh sát làm việc với một trường hợp vi phạm tại địa điểm tuần tra

Sau thời gian được chỉnh trang, tuyến đường đi bộ ven bờ bắc sông Hương thành điểm nhấn trong du lịch cũng như tạo không gian sinh hoạt đầy năng lượng tích cực cho người dân Cố đô.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên tuyến đường đi bộ này xảy ra nhiều hành vi vi phạm an ninh trật tự, trật tự công cộng.

Ông Lê Ngọc Châu, trú đường Lê Lợi chia sẻ: Đây là địa điểm đẹp, thoáng mát nên người dân rất thích ra đây tập thể dục, đi dạo. Điều đáng tiếc là xuất hiện tình trạng xe máy chạy vào đường đi bộ, đậu đỗ bừa bãi, nhiều người tụ tập, không đeo khẩu trang trong thời gian đang xảy ra dịch bệnh COVID-19 khiến chúng tôi lo ngại, không yên tâm khi đến đây.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Công an TP. Huế đã chỉ đạo Đội CSGT – Trật tự thành phố, Công an phường Phú Hòa, Công an phường Phú Thuận tăng cường lực lượng, sử dụng xe đạp chuyên dụng để tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm; kết hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, quy định về phòng chống dịch bệnh nơi công cộng; qua đó, nâng cao ý thức người dân khi đi dạo, tập thể dục ở khu vực này.

Trung tá Lê Ngọc Minh., Trưởng Công an phường Phú Hòa cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an TP. Huế về đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến đường đi bộ ven bờ bắc sông Hương, Công an phường phối hợp với Công an thành phố và Công an phường Phú Thuận bố trí lực lượng sử dụng xe đạp tuần tra hằng ngày, nhằm nhắc nhở bà con tuân thủ các quy định về an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh trên tuyến đường này; đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Anh Nguyễn Đình Long, trú đường Trần Hưng Đạo nhận xét: Lực lượng công an sử dụng xe đạp để tuần tra, nhắc nhở và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật tại tuyến đường đi bộ là hình ảnh đẹp, phù hợp với không gian du lịch xanh, sạch, đẹp ở sông Hương; đồng thời mang lại cảm giác thân thiện và an toàn đối với người dân và du khách đi đến với TP.Huế.

Bài, ảnh: Nhật Linh