TTK LHQ António Guterres trong một phiên họp trực tuyến với đại diện các tổ chức vì sự tiến bộ của phụ nữ. Ảnh: UN News

Phát biểu tại phiên họp trực tuyến mới đây với đại diện các tổ chức vì phụ nữ, ông Guterres cho rằng đại dịch toàn cầu này đảo ngược những tiến bộ vốn đã hạn chế và mong manh trong nhiều thập kỷ về bình đẳng giới và quyền của phụ nữ. “Nếu không có phản ứng cụ thể, chúng ta có nguy cơ đánh mất những nỗ lực của cả một thế hệ hoặc nhiều thành tựu hơn nữa”.

Ông Guterres nhấn mạnh vai trò quan trọng của phụ nữ, tuy nhiên, rất ít người trong số họ được ghi nhận do rào cản bất bình đẳng giới và một số thành kiến. Đồng thời, nhiều phụ nữ làm việc trong khu vực phi chính thức bị rơi vào tình trạng mất an toàn về tài chính, không có thu nhập thường xuyên hoặc mạng lưới an sinh xã hội chưa hiệu quả.

Ông nói: “Đại dịch đã cho thấy mức độ ảnh hưởng của nó đối với phụ nữ về mặt sức khỏe thể chất và tinh thần, giáo dục và sự tham gia vào lực lượng lao động”. Nó bộc lộ và làm trầm trọng thêm những trở ngại đáng kể mà phụ nữ phải đối mặt trong việc giành được quyền và phát huy hết tiềm năng của mình.

Năm 2020 là dấu mốc quan trọng - kỷ niệm 25 năm Tuyên bố Bắc Kinh, 20 năm Nghị quyết 1325 của Hội đồng Bảo an về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, và là năm đầu tiên của Thập kỷ hành động vì các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) – một chiến thắng lớn về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Ông khẳng định quyết tâm thúc đẩy các ưu tiên dành cho phụ nữ và đảm bảo quyền bình đẳng cũng như sự tham gia của họ vào tiến trình hòa bình và an ninh, chống biến đổi khí hậu, xây dựng nền kinh tế bao trùm, giảm thiểu và xóa bỏ khoảng cách để phụ nữ có vai trò bình đẳng khi tham gia kiến thiết các công nghệ tương lai.

Anh Tuấn (Lược dịch từ UN News)