Bác sĩ dặn dò cháu Tú Q. trước ngày xuất viện

Với căn bệnh này, bệnh nhân phải điều trị hóa chất liều cao kèm ghép tế bào gốc tự thân mới có thể sống được.

Sau 15 ngày ghép, các dòng tế bào máu đã được phục hồi, sức khỏe bệnh nhân tốt trở lại, Tú Q. chính thức được xuất viện và tiếp tục uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Sau đó,  sẽ  lên kế hoạch xạ trị  khối u tồn dư, uống thuốc miễn dịch retino-acid trong vòng 6 tháng.  

Trước đó, ngày 8/1/2020, sau khi được điều trị hóa chất theo phác đồ nguy cơ cao tại bệnh viện Nhi Đồng 2, Tú Q. được chuyển đến Bệnh Viện Trung ương Huế để xạ trị và thực hiện ghép tủy. 

Tại đây, bệnh nhi này được tiến hành điều trị tiếp 3 vòng hóa chất, sau đó thu hoạch tế bào gốc và chuyển mổ bóc được 90% khối u, bảo tồn được cả hai thận. Sau đó, được tiến hành dùng hóa chất liều cao và ghép tế bào gốc trong khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Thành công với ca ghép tủy thứ tư không chỉ là niềm vui cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và đội ngũ thầy thuốc mà  một lần nữa khẳng định vị thế của bệnh viện Trung ương Huế trong nền y học nước nhà.

Tin, ảnh: Nguyễn Khoa Huy