Đông Á - Thái Bình Dương có thể sẽ giảm tăng trưởng sâu nhất từ năm 1967. Ảnh minh họa: Doanhnhanplus

Cụ thể, năm nay, khu vực chỉ chứng kiến mức tăng trưởng 0.9%, thấp nhất kể từ năm 1967. Riêng Trung Quốc, tăng trưởng có thể đạt 2%, được thúc đẩy bởi chi tiêu của chính phủ, xuất khẩu mạnh và tỷ lệ lây nhiễm mới thấp, song lại bị kìm hãm bởi tiêu thụ nội địa giảm sâu.

Trong khi đó, phần còn lại của Đông Á – Thái Bình Dương có thể sẽ giảm tăng trưởng đến 3,5%. Nguyên nhân là bởi sự hoành hành của đại dịch và nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của nó đã dẫn đến “sự cắt giảm đáng kể” trong hoạt động kinh tế.

Bản báo cáo ghi rõ: “Những khó khăn trong nước, cộng thêm suy thoái toàn cầu do đại dịch gây ra đã tạo nhiều khó khăn cho các nền kinh tế ở Đông Á và Thái Bình Dương vốn dựa vào thương mại và du lịch”.

Để giải quyết vấn đề, các quốc gia trong khu vực cần theo đuổi cải cách tài khóa để huy động nguồn thu nhằm đối phó với tác động kinh tế và tài chính từ đại dịch, đồng thời triển khai các chương trình bảo trợ xã hội để có thể giúp đỡ người lao động hội nhập trở lại với nền kinh tế.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ Reuters)