Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Khoa Hoài Hương trao giấy chứng nhận cho tác giả đoạt giải Nhì cuộc thi

Sau gần 1 năm phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo văn nghệ sĩ và người lao động với 20 tác phẩm của nhiều tác giả trong và ngoài tỉnh. Qua 2 vòng chấm, có 10 tác phẩm đã được lựa chọn để trao giải.

Nhìn chung, mỗi tác phẩm đã thể hiện được thông điệp có ý nghĩa, chuyển tải sự chăm lo của tổ chức Công đoàn, về cuộc sống sinh động, công việc của đoàn viên, công nhân lao động. Tuy nhiên, do chất lượng tác phẩm chưa thật sự xuất sắc nên cuộc thi không có giải Nhất. Ban tổ chức cuộc thi đã trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích cho các tác phẩm có chất lượng tốt.

Trong đó, hai sáng tác “Tự hào giai cấp công nhân” của nhạc sĩ Văn Đen và “Bài ca Công đoàn thành phố Huế” của nhạc sĩ Đỗ Phan Kỳ Anh đã vượt qua nhiều tác phẩm khác, giành giải Nhì của cuộc thi.

Tin, ảnh: Minh Nguyên