Tòa nhà Bộ Tài chính Mỹ tại thủ đô Washington. Ảnh minh họa: TTXVN

Từ đầu năm tài khóa 2020 (vừa kết thúc vào ngày 30/9), chính phủ Mỹ đã được dự báo sẽ tăng thâm hụt 1 nghìn tỷ USD trước khi COVID-19 bắt đầu vào tháng 3, làm đóng cửa phần lớn lĩnh vực du lịch, bán lẻ và kinh doanh nhỏ của nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Các khoản chi trong năm tài chính 2020 đã tăng lên tổng số 6,55 nghìn tỷ USD, trước đó là 2,105 nghìn tỷ USD trong năm 2019, với mức tăng dần từ các chương trình cứu trợ COVID-19: tăng chi phí chăm sóc sức khỏe, trợ cấp tiền mặt và bồi thường thất nghiệp, cùng với chi phí của các chương trình cứu trợ doanh nghiệp nhỏ đã được phê duyệt của Quốc hội.

Do các chương trình trả tiền lương cho những người lao động bị nghỉ việc kéo dài đến hết tháng 9, thu ngân sách cả năm chỉ giảm khoảng 1% hoặc 43 tỷ USD so với năm tài khóa 2019, tổng cộng là 3,42 nghìn tỷ USD.

Vào tháng 9, tháng cuối cùng của năm, thâm hụt ngân sách của Mỹ là 125 tỷ USD, vượt qua mức 83 tỷ USD vào tháng 9/2019, Bộ Tài chính cho biết. Thu ngân sách chỉ đạt 373 tỷ USD trong khi các khoản chi lại lên đến 498 tỷ USD với các khoản chi tiêu liên quan đến COVID-19.

Con số thâm hụt cuối cùng của năm tài chính 2020 được đưa ra khi chính quyền Tổng thống Trump và Quốc hội không thể thống nhất về một gói kích thích kinh tế mới.

Một tuyên bố chung từ Bộ Tài chính Mỹ và Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng nhấn mạnh về “sự trở lại đáng kinh ngạc” của các hoạt động kinh tế khi các doanh nghiệp mở cửa trở lại trong những tháng mùa hè.

Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho biết: “Chính quyền vẫn hoàn toàn cam kết hỗ trợ công nhân, gia đình và doanh nghiệp Mỹ và đảm bảo rằng sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ của chúng ta tiếp tục diễn ra”.

Anh Tuấn (Lược dịch từ Reuters)