Lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích 

Sau khi nghe báo cáo tình hình, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ và lãnh đạo tỉnh đã động viên, đánh giá cao sự nỗ lực của lực lượng Công an tỉnh trong công tác cứu hộ, cứu nạn nhiều ngày qua. 

Thời điểm này, lòng hồ thủy điện Hương Điền là tuyến đường thủy duy nhất để lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 nhằm tìm kiếm các thi thể mất tích cũng như cung cấp lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết cho những cán bộ công nhân còn ở lại.

Tuy hôm nay mưa lớn, lòng hồ nước dâng cao, gió to, sóng mạnh, nhưng lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn tìm giải pháp an toàn, hiệu quả và đã đưa được thi thể phát hiện ngày 16/10 về bàn giao cho gia đình mai táng. Đến nay, đã có 2 trong 17 người mất tích do mưa lũ tại thủy điện Rào Trăng 3 đã được tìm thấy và đưa về bàn giao an táng.

Chiều cùng ngày, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 đã đến lòng hồ thủy điện Hương Điền kiểm tra, nắm tình hình thực tế để thực hiện các giải pháp tiếp tục phối hợp cứu hộ, cứu nạn. 

Clip Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thông tin về tình hình cứu hộ, cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3

Tin, ảnh, clip: Phong Hồng