Tàu 52-71-01 và lực lượng ứng phó thực hiện phao quây dầu tràn để tiếp cận bơm hút dầu trên tàu Jakarta

Như thông tin đã cập nhật trước đó về tình trạng tàu Jakarta gặp nạn bị gãy đôi và xuất hiện nhiều vết dầu loang, hiện, tàu 52-71-01 của Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung và lực lượng ứng phó đã tiến gần hơn với tàu Jakarta, tiến hành phao quây dầu tràn và trực ứng phó tại khu vực tàu bị nạn.

Tuy nhiên, nếu thời tiết diễn biến xấu, không đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị, Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung sẽ tiến hành thu phao, dẫn đến sẽ ảnh hưởng đến công tác ứng phó trong trường hợp có sự cố dầu tràn xảy ra.

Để khẩn trương thực hiện phương án ứng cứu tàu Jakarta, Sở TN&MT cũng yêu cầu Công ty CP Asiatrans Việt Nam (Đại lý tàu Jakarta) thực hiện ngay việc khảo sát, đưa trang thiết bị để thực hiện hút dầu còn lại trên tàu; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung và các đơn vị địa phương trong quá trình thực hiện, cũng như có chế độ báo cáo khẩn trương kế hoạch thực hiện về Sở TN&MT trong ngày 20/10.

Tin: Hoài Thương, ảnh: Sở TN&MT