Hoạt động kinh doanh của khu vực đồng Euro tiếp tục giảm do ảnh hưởng của đại dịch. Ảnh minh họa: Reuters/Báo Nhân dân

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của khu vực đồng Euro xem xét phản ánh hoạt động của cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng vào tháng 10, chỉ đạt mức 49,4 - thấp hơn so với mức 50,4 ghi nhận hồi tháng 9.

Các số liệu mới nhất cho thấy lĩnh vực sản xuất vẫn có phần phục hồi hơn so với tháng trước, song hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ lại giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 tháng qua.

Charis Williamson - nhà kinh tế trưởng tại IHS Markit cho biết: “Khu vực đồng Euro có nguy cơ rơi vào suy thoái kép do đợt dịch COVID-19 lần thứ hai đã bùng phát, dẫn đến sự sụt giảm trong hoạt động kinh doanh vào tháng 10”.

Được biết, hiện tình hình dịch bệnh ở châu Âu đang vô cùng phức tạp. Pháp đã đưa ra lệnh giới nghiêm mới, chính thức có hiệu lực vào tuần trước, đồng thời cũng vừa mở rộng quy mô áp dụng vào ngày 23/10. Trong đó các nhà hàng, quán bar ở Paris, Marseille và Lyon phải đóng cửa lúc 9h tối theo giờ địa phương. Chỉ số PMI của Pháp đạt 47,3 trong tháng 10, tức mức thấp nhất trong vòng 5 tháng qua, thấp hơn so với mức 47,5 trong tháng 9.

Không chỉ riêng Pháp, Hà Lan cũng quay lại tình trạng phong tỏa một phần vào tuần trước khi tỷ lệ lây nhiễm tăng vọt với những hạn chế mới bao gồm: yêu cầu người dân không tiếp quá 3 khách đến thăm nhà mỗi ngày; nhà hàng, quán bar không phục vụ trực tiếp, chỉ phục vụ mang đi. Trong khi đó, Ireland thông báo cấm các gia đình tiếp khách đến thăm nhà trong vòng 4 tuần và Đức cũng khuyến cáo người dân không nên đến các địa điểm trượt tuyết đông người.

Nhìn chung, những thách thức mà khu vực đồng Euro đang phải đối mặt khi đại dịch bùng phát mạnh mẽ trở lại đang gây thêm áp lực lên Ngân hàng Trung ương châu Âu. Các nhà kinh tế cho rằng những biện pháp kích thích tiền tệ nhiều hơn nữa cần phải được tiến hành trước cuối năm nay.

Đan Lê (Lược dịch từ CNBC)