Xã Quảng An dự trữ lương thực, thực phẩm

Đến ngày 26/10, hầu hết các hộ dân Quảng Điền hoàn thành việc giằng chống nhà cửa, neo đậu an toàn cho 320 thuyền bãi ngang ven biển và 1.450 thuyền khai thác trên đầm phá. Các địa phương đã nắm danh sách, dự kiến sơ tán, di dời 1.333 hộ, với hơn 2.752 nhân khẩu ở các vùng đầm phá, ven biển, ven sông đến các công trình kiên cố, trú ẩn an toàn trước khi bão đổ bộ vào đất liền. 

Người dân chủ động chặt tỉa cây xanh, kê cao tài sản, lúa gạo tránh lũ. Huyện Quảng Điền cũng đã dự trữ 30 tấn gạo, 10 ngàn thùng mì ăn liền, 2 tấn xăng dầu, 10 ngàn bao tải, các phương tiện, thiết bị cứu hộ, cứu nạn, ứng phó bão, lũ khẩn cấp.

 *Giúp dân chống sạt lở bờ biển Giang Hải

Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh trực tiếp chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ làm lồng sắt giữ đá

Từ 26-27/10, hơn 70 cán bộ chiến sĩ Cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đồn Biên phòng Vinh Xuân (Phú Vang), Đồn Biên phòng Vinh Hiền (Phú Lộc), Đại đội Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với cán bộ người dân xã Giang Hải (huyện Phú Lộc) tiến hành gia cố bờ đê chắn sóng, gồm đóng bao cát và xếp đá vào rọ, tạo thành các bờ kè vững chắc.

Ông Phan Công Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cho biết: Bờ biển xã Giang Hải bị sạt lở bờ kè chắn sóng 2km cần khắc phục khẩn cấp vì có nhiều đoạn xói lở sâu đến khu vực dân cư; UBND tỉnh đã chỉ đạo cho huyện Phú Lộc huy động 20 phương tiện để chở hơn 200m3 đá hộc, 200 rọ sắt, gần 1.000m2 vải lọc và hơn 1.500 bao cát phục vụ việc khắc phục, gia cố đoạn bờ kè chắn sóng.

             Tin, ảnh: Hoàng Thế-Ngọc Bình