Đồn Biên phòng Nhâm phối hợp cùng chính quyền địa phương khắc phục đường giao thông bị sạt lở tại xã Quảng Nhâm (A Lưới)

Trở lại ngồi nhà sau những ngày phải di dời do lũ ngập, gia đình ông Quỳnh Nót, trú tại thôn Ka Lô, xã A Roàng, huyện A Lưới chưa hết bàng hoàng.

“Đêm đó, mưa đổ như trút nước. Chỉ chưa đầy 30 phút, nước dâng vào nhà đến ngang đầu gối. Khi cả nhà đang cố gắng mở cánh cửa bị kẹt để đưa bố tôi là Quỳnh Nôm, đã hơn 70 tuổi bị liệt nằm trong phòng nhưng gặp rất nhiều khó khăn thì may có các anh biên phòng đến cứu kịp thời. Sau mưa lũ, họ lại giúp chúng tôi trở về nhà, khắc phục thiệt hại”, ông Quỳnh Nót nhớ lại.

Ở địa bàn huyện A Lưới, chưa bao giờ có lượng mưa lớn và ngập cục bộ như đợt mưa lũ nửa đầu tháng 10 nên nhiều người dân có phần chủ quan. Chính vì thế khi mưa lớn kéo dài, nước dâng nhanh, toàn huyện A Lưới đã có hơn 600 hộ gia đình phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn để tránh lũ.

Đại uý Hoàng Minh Khích, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hương Nguyên cho biết: “Địa hình ở khu vực A Lưới đồi núi dốc, rất hiểm trở, chỉ cần lượng mưa lớn trong khoảng 4 - 5 giờ liên tục, các hộ gia đình ở vị trí trũng sẽ rất dễ bị ngập và cô lập, nhất là vào buổi tối, người dân thường ít cảnh giác. Vì thế, lực lượng Bộ đội Biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện đã bố trí lực lượng tại các địa bàn xung yếu, thường trực 24/24 để chủ động ứng cứu, di dời người dân đến nơi an toàn khi lũ về bất ngờ”.

Chủ động triển khai có hiệu quả các phương án phòng, chống mưa bão, với phương châm “nước rút đến đâu, khắc phục hậu quả đến đó”, các Đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn huyện A Lưới đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, phối hợp cùng chính quyền địa phương khẩn trương giúp người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Một trong những công tác được tập trung khắc phục nhanh là lợp lại nhà cho người dân. Mưa gió khiến hàng chục căn nhà tại các xã bị tốc mái. Trong điều kiện mùa mưa, nếu những căn nhà không được lợp sớm, người dân sẽ thiếu chỗ ở. Nhiều gia đình lại có người già, việc khắc phục lại nhà khá khó khăn, đôi khi còn nguy hiểm với họ nên lực lượng các chiến sĩ biên phòng sẵn sàng có mặt kịp thời để giúp.

Bà Nguyễn Thị Sửu, Bí thư Huyện ủy A Lưới cho hay: “Cùng toàn hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang mà trụ cột là Bộ đội Biên phòng đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ giúp huyện biên giới A Lưới trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thời gian qua. Trong lũ dữ, gian khó hiểm nguy, lực lượng biên phòng nắm bắt diễn biến thiên tai và huy động đông nhất, nhanh nhất lực lượng ứng cứu di dời dân và tài sản đến nơi an toàn. Sau mưa bão, lực lượng biên phòng đã huy động lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết đến những hộ khó khăn”.

Ở A Lưới, hình ảnh hàng trăm cán bộ, chiến sĩ biên phòng dầm mình trong mưa bão để ứng cứu người và tài sản của Nhân dân đến nơi an toàn; hay hỗ trợ họ khắc phục hậu quả sau mưa bão là những minh chứng sống động của nghĩa tình quân dân. Khi người dân cần, các anh luôn có mặt, màu áo xanh bình dị của Bộ đội Cụ Hồ trở thành hình ảnh thân thương, là chỗ dựa, niềm tin của bà con đồng bào các dân tộc trên vùng biên giới A Lưới.

Bài, ảnh: Võ Tiến