Thượng tá Hồ Quang Thạnh, Giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh trao giải cầu lông, bóng bàn

Tại buổi gặp mặt, những thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng toàn tỉnh đã cùng nhau ôn lại truyền thống 70 năm qua.

Trại Tạm giam Công an tỉnh hiện có 47 cán bộ biên chế, 4 lao động hợp đồng, 28 chiến sĩ nghĩa vụ công tác tại 3 đội và 1 phân trại. Trải qua thời gian xây dựng và phát triển, tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ của trại nêu cao tinh thần đoàn kết, tiếp nhận, quản lý giam giữ, giáo dục, cải tạo hàng chục ngàn người bị tạm giam và phạm nhân phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm và thi hành án hình sự.

Từ năm 1986 đến nay, Trại Tạm giam Công an tỉnh đã họp xét đề nghị Tòa án xét duyệt quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho hơn 1.800 phạm nhân. Đề nghị Chủ tịch nước xét duyệt, quyết định đặc xá cho khoảng 350 lượt phạm nhân, tha tù trước thời hạn có điều kiện cho hàng chục phạm nhân.

Dịp này, Trại Tạm giam Công an tỉnh cũng đã tổng kết cuộc thi “Nhìn lại bản án, thắp sáng niềm tin hướng thiện” với 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải 3 và 5 giải khuyến khích; tổng kết giải bóng bàn, cầu lông năm 2020.

Tin, ảnh: Anh Phong