Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra tại Trường THPT Tam Giang 

Theo báo cáo ban đầu của Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Phong Điền, nhờ chủ động trong công tác phòng chống bão số 13, nên trên địa bàn huyện xảy thiệt hại ít.

Bão số 13 đã làm cho 10 phòng học ở tầng 2 tại trường THPT Tam Giang bị bay mái tôn hoàn toàn, 12 cột điện tại xã Điền Hải và Phong Chương bị gãy đổ, hơn 1.200 ngàn cây keo, tràm bị gãy, một số nhà dân các xã Điền Hải, Điền Hương, Phong Hải, Điền Lộc, Phong Sơn bị tốc mái một phần, trong đó có 2 nhà dân ở xã Điền Hải tốc mái hoàn toàn. Nhiều vùng ngập sâu, trong đó thôn Ma Nê xã Phong Chương và đội ngư nghiệp Tân Bình xã Phong Bình bị chia cắt.

Ông Trần Văn Bác - Bí thư Chi bộ thôn Ma Nê, xã Phong Chương cho biết, toàn thôn có 69 hộ với hơn 160 khẩu, các đợt lụt vừa qua đã làm thôn bị chia cắt hoàn toàn và bị ngâm nước lũ ngâm dài ngày. Nay cơn bão số 13 kèm theo mưa to gió lớn làm nước sông Ô Lâu lên nhanh, hiện nay đường vào thôn đã ngập hơn 1,2 m, nhiều nhà dân trong thôn bị ngập hơn 0,5m. Hiện lương thực dự trữ và các nhu yếu phẩm được các đoàn cứu trợ cho bà con chỉ còn đủ dùng trong 7 ngày. 

Cột điện tại xã Phong Chương bị gãy đổ 

Ông Hoàng Văn Sửu, Chủ tịch UBND xã Phong Hải cho biết, cơn bão số 13 đã làm tốc mái 27 nhà dân. Bên cạnh đó do triều cường kết hợp sóng lớn xâm thực bờ biển đã làm sạt lỡ và cuốn trôi hàng nghìn bao cát gia cố trước đó tại bờ biển xã Phong Hải.

Kiểm tra tình hình thiệt hại do cơn bão số 13 tại trường THPT Tam Giang, huyện Phong Điền, ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Phong Điền huy động lực lượng quân sự, Đồn Biên phòng Phong Hải để cùng với cán bộ, giáo viên nhà trường khắc phục hậu quả do cơn bão số 13 gây ra. Khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên, trường lớp để ngày mai (16/11) các em học sinh đi học lại bình thường. Đồng thời ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị Ban giám hiệu nhà trường tiến hành rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại báo cáo cho Sở GD&ĐT tỉnh, UBND huyện để có phương án hỗ trợ sữa chữa kịp thời đảm bảo an toàn cho các em học sinh khi đến lớp.

“Đề nghị huyện Phong Điền và các địa phương giúp dân lợp lại nhà tốc mái sớm ổn định cuộc sống; đồng thời, tiếp tục thống kê thiệt hại do cơn bão số 13 gây ra, báo cáo UBND tỉnh kịp thời để có hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau bão”, ông Bình yêu cầu.

Tin, ảnh: Hải Huế