Lãnh đạo Anh và Ireland nhấn mạnh tiến trình đàm phán thỏa thuận Brexit phải đạt được tiến bộ trong tuần này. Ảnh minh họa: Reuters/Thanh Niên

Nếu không có thỏa thuận, thương mại giữa Anh và EU trị giá khoảng 1 nghìn tỷ USD sẽ có nguy cơ bị gián đoạn do thuế quan và các quy tắc cứng rắn hơn sau khi Anh hết thời hạn chuyển tiếp rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 31/12. Điều này sẽ gây ra một cú sốc kinh tế mới khi Anh và EU đang vật lộn để kiềm chế ảnh hưởng kinh tế từ đại dịch COVID-19.

“Đây phải là một tuần lễ mà mọi thứ cần phải tiến triển. Điều này cũng có nghĩa là chúng tôi phải giải quyết xong một số vấn đề khó khăn và tìm ra giải pháp, ít nhất là đạt được một số thống nhất về một thỏa thuận”, Bộ trưởng Môi trường Anh George Eustice thông tin với báo giới.

Cùng lúc đó, Ngoại trưởng Ireland Simon Coveney cho biết thời gian để đàm phán về thỏa thuận thương mại hậu Brexit đã không còn quá nhiều.

Bộ trưởng Coveney chia sẻ: “Chúng ta phải đạt được tiến bộ lớn trong tuần này. Điều này rất khó, song cũng rất khả thi”.

Trong một thông tin có liên quan, các cuộc đàm phán đã bỏ lỡ một số thời hạn và vẫn còn mắc kẹt ở một số vấn đề như hạn ngạch đánh bắt, quy tắc viện trợ của nhà nước và cách giải quyết tranh chấp trong tương lai.

Song Trưởng đoàn đàm phán Brexit hàng đầu của Anh David Frost nhận định rằng đã xuất hiện một số tiến triển theo hướng tích cực. Cụ thể là hai bên đã có phần lớn các dự thảo văn bản thỏa thuận chung, bất chấp các yếu tố quan trọng vẫn chưa được thống nhất.

Ngoại trưởng Ireland Simon Coveney cho biết, London phải rút lại kế hoạch của nước này về việc thông qua luật thương mại thiết lập giữa Bắc Ireland và phần còn lại của Vương quốc Anh trong trường hợp Brexit không có thỏa thuận.

Đan Lê (Lược dịch từ CNA)