4 VĐV NKT Huế tại giải. Ảnh: Văn Sơn

Diễn ra từ 21/11, giải quy tụ gần 300 VĐV NKT nam, nữ đến từ 19 tỉnh, thành trên cả nước. Bên cạnh duy trì và phát triển phong trào tập luyện thể thao cho NKT, giải là dịp tuyển chọn VĐV xuất sắc nhằm chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao NKT Đông Nam Á dự kiến tổ chức vào tháng 12/2021 tại Việt Nam.

Sau 10 ngày tranh tài, với lực lượng hùng hậu, 3 vị trí dẫn đầu toàn đoàn lần lượt thuộc về TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Quảng Trị.

Về phía Thừa Thiên Huế, tuy góp mặt chỉ với 4 VĐV: Trương Duy Thân, Lê Hiệu, Lê Đức Hân và Trần Quốc Toản; dự tranh 12 nội dung cùng chỉ tiêu 3 HCB, kết quả, với những cố gắng của mình, các VĐV NTK Thừa Thiên Huế đã đem về 3 HCB, 1 HCĐ, vượt chỉ tiêu đề ra.

Trong đó, 3 HCB do công của VĐV Trương Duy Thân (hạng thương tật T45) ở các nội dung: 100m, 200m và 400m. Tấm HCĐ do công của VĐV Lê Đức Hân (hạng thương tật T47) ở nội dung 200m.

Các chuỗi hoạt động thể thao NKT nói chung, giải vô địch điền kinh NKT toàn quốc 2020 nói riêng là dịp để các VĐV khuyết tật tranh tài, chứng minh nghị lực, giá trị bản thân, đồng thời, là đòn bẩy để phát triển phong trào tập luyện TDTT trong cộng đồng NKT.

Hàn Đăng