Các nhân viên y tế và những người sống tại các cơ sở chăm sóc lâu dài được ưu tiên sử dụng vaccine ngừa Covid-19 (Ảnh: National Herald)

Theo CDC Mỹ, các trung tâm chăm sóc người cao tuổi chiếm tới 6% số ca nhiễm và 40% số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ. Trong khi đó, hơn 240 nghìn nhân viên chăm sóc y tế  đã mắc Covid-19 và 858 người đã tử vong.

Mỹ tới nay đã ghi nhận hơn 13 triệu ca mắc Covid-19 và hơn 270 nghìn người đã tử vong. Hiện đã có hai loại vaccine ngừa Covid-19 có hiệu quả trên 95% và đã được đăng ký sử dụng khẩn cấp ở Mỹ. Nếu được phê duyệt bởi Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, dự kiến vào giữa tháng, các loại vaccine này sẽ được đưa vào sử dụng vào cuối tháng này. Người dân Mỹ dự kiến được tiếp cận rộng rãi với vaccine sớm nhất là tháng 4 năm sau.

Theo VOV