Việc tiêm vắc-xin COVID-19 sẽ được bắt đầu trên khắp EU từ ngày 27/12. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

“Ở Đức, chúng tôi sẽ bắt đầu vào ngày 27/12, nếu việc phê duyệt diễn ra theo kế hoạch. Các quốc gia khác trong EU mong muốn có thể bắt đầu và họ muốn bắt đầu từ ngày 27/12”, Bộ trưởng Y tế Đức, ông Jens Spahn cho biết trước thềm một cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng Đức Angela Merkel và các Giám đốc Điều hành của hãng sản xuất vắc-xin BioNTech.

Trong khi đó, Hà Lan có một quyết định khác, khi chọn đợi đến ngày 8/1/2021 để khởi động chương trình tiêm chủng của quốc gia này.

Đức và các thành viên EU khác đã chờ đợi Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) phê duyệt loại vắc-xin do Công ty Dược phẩm Hoa Kỳ Pfizer và đối tác BioNTech phát triển. EMA được dự kiến ​​sẽ đưa ra thông báo vào ngày 21/12. Trước đó, vào ngày 16/12, một quan chức cấp cao của EU cho hay, khối này có thể đưa ra phê duyệt cuối cùng đối với loại vắc-xin nói trên vào ngày 23/12.

Chủ tịch Ủy ban EU, bà Ursula von der Leyen đã xác nhận lịch trình dự kiến cho việc tiêm chủng đối với 450 triệu công dân của EU. Theo đó, vào các ngày 27, 28 và 29/12, việc tiêm chủng sẽ được bắt đầu trên khắp EU. Italy sẽ bắt đầu tiêm chủng cho các nhân viên y tế vào ngày 27/12. Trong cùng ngày, việc tiêm chủng cũng sẽ được khởi động ở Áo, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz khẳng định.

Trong một động thái liên quan, Giám đốc Y tế của BioNTech, bà Oezlem Tuereci lưu ý, “cuộc đua marathon” vẫn chưa kết thúc đối với nhà sản xuất vắc-xin này. “Đội ngũ của chúng tôi tại BioNTech đã và đang làm việc suốt đêm vào các ngày cuối tuần, hoãn lại các kỳ nghỉ. Họ sẽ tiếp tục qua Giáng sinh để đảm bảo việc giao hàng có thể diễn ra nhanh chóng”, bà nói thêm.

EMA cũng cho hay, họ đang đẩy nhanh các nỗ lực để phê duyệt một loại vắc-xin khác đang được Moderna phát triển và sẽ đưa ra đánh giá sớm hơn vào ngày 6/1 so với kế hoạch ban đầu là ngày 12/1.

LÊ THẢO

(Lược dịch từ Reuters)