Cắt băng khánh thành tại lễ tiếp nhận bia kỷ niệm
 
Bia cao 2,2 m, dài 2,4 m, bằng chất liệu đá granit, đặt trên bệ cao 0,5 m, được hoàn thành tại Huế với kinh phí do 200 người Nhật hảo tâm ủng hộ, Trên bia khắc dòng chữ: “Bia kỷ niệm quan hệ giao lưu Việt- Nhật từ Phong trào Đông Du”, là món qùa ý nghĩa của nhân dân Nhật nhân kỷ niệm 70 năm ngày mất chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu và 100 năm ngày mất của bác sĩ Asaba Sakitaro - người từng gắn bó với cụ Phan và có hành động nghĩa hiệp giúp đỡ phong trào Đông Du lúc khó khăn cách đây hơn một thế kỷ. Bia được đặt tại Nhà lưu niệm Phan Bội Châu (119 Phan Bội Châu-Huế).
 
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng đại diện Hiệp hội Asaba Việt Nam nhấn mạnh: Sự hiện diện của tấm bia là minh chứng cho mối tình hữu nghị Việt-Nhật được đã cụ Phan và bác sĩ Asaba góp phần đặt nền móng.   
 
 
                                                                              Tin, ảnh:  Kim Oanh