Bộ đĩa pháp lam Long Phụng của nhóm tác giả Đỗ Hữu Triết- Trần Nam Long và Nguyễn Quốc Hiếu, TP. Huế đạt giải Nhất hội thi

Phát động từ tháng 5/2020, có 47 cơ sở, nhóm, cá nhân nộp hồ sơ tham gia với 209 mẫu thiết kế/sản phẩm, bao gồm nhóm mộc mỹ nghệ, chạm khảm xương, xà cừ; chạm đá, sơn mài; sành sứ; các sản phẩm khác từ gỗ; nhóm thêu, dệt, đan sợi, may; nhóm đúc đồng, trang sức mỹ nghệ, pháp lam, các sản phẩm từ kim loại và mây tre, đan lát, nón lá, diều, hoa giấy, sản phẩm có nguyên liệu từ mây, tre, giấy, lá.

Qua 2 vòng chấm thi sơ khảo và chung khảo, có 56 mẫu, bộ thiết kế/sản phẩm vào vòng chung khảo và kết quả có 13 sản phẩm, bộ sản phẩm đạt giải, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 7 giải khuyến khích.

Trong đó, bộ đĩa pháp lam Long Phụng của nhóm tác giả Đỗ Hữu Triết - Trần Nam Long - Nguyễn Quốc Hiếu đạt giải Nhất; 2 giải Nhì thuộc về bộ quà lưu niệm "Bình phong” đặc trưng Huế của Phạm Đăng Nhật Thái ở 26 Võ Thị Sáu và bộ áo dài Huế lấy ý tưởng từ nghệ thuật điêu khắc trang trí trên kiến trúc Huế của Công ty TNHH MTV Viết Bảo QB; 3 giải Ba gồm bộ lắp ráp mô hình giấy 3D Ngọ Môn Huế của tác giả Lê Ngọc Tuấn Anh, bộ khay và tấm trải gia dụng “Kết nối tinh hoa làng nghề Huế” của nhóm tác giả Nguyễn Văn Đủ, Nguyễn Thị Thanh Trà và bộ sản phẩm đèn diều Huế của tác giả Nguyễn Văn Hoàng.

Dự kiến, lễ trao giải và tôn vinh các tác giả đạt giải sẽ diễn ra vào cuối tháng 12/2020.

Tin, ảnh: Thanh Hương