Sáng ngày 31-8-2014, Hoàng mang theo một cái kéo đi bộ xem nơi nào có xe đạp điện để sơ hở thì trộm cắp. Hoàng vào sân Trường THPT Nguyễn Huệ, dùng kéo phá khóa xe đạp điện của em Trương An Thảo Uyên. Khi Hoàng vừa phá khóa cổ xong thì bị một số em học sinh phát hiện báo cho thầy Bùi Văn Nam, giáo viên của trường. Thầy Nam tri hô “trộm…”. Hoàng hoảng sợ bỏ chạy. Thầy Nam cùng nhân viên bảo vệ nhà trường đuổi theo bắt giữ, đưa về Công an phường Thuận Thành lập biên bản phạm tội quả tang. Trước đó, Hoàng có 1 tiền án về tội “sử dụng trái phép chất ma túy”.

Quỳnh Anh