Tổn thất của ngành ngân hàng toàn cầu có thể lên tới 4,7 nghìn tỷ USD. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo số liệu nghiên cứu do Cổng Giao dịch Trực tuyến Comprar Acciones phân tích và công bố, trong giai đoạn đầu, các ngân hàng sẽ đối mặt với tổn thất tín dụng nghiêm trọng.

Cụ thể, trong giai đoạn 2020-2021, doanh thu tổn thất sẽ lên tới 1 nghìn tỷ USD. Dự phòng rủi ro tín dụng (LLP) trong cùng kỳ dự kiến ​​ở mức 1,9 nghìn tỷ USD. Giai đoạn thứ 2 ​​sẽ từ năm 2021-2024. Trong khoảng thời gian 5 năm đó, các ngân hàng được ước tính sẽ tổn thất 3,7 nghìn tỷ USD doanh thu, tương đương với hơn 6 tháng doanh thu của ngành. Con số này là kịch bản cơ sở, và có thể lên tới 4,7 nghìn tỷ USD.

Được biết, trong quý III năm 2020, các ngân hàng trên khắp thế giới đã dành 1,15 nghìn tỷ USD cho LLP, cao hơn nhiều so với số tiền được dự phòng trong suốt cả năm 2019. Một báo cáo của mạng lưới dịch vụ chuyên nghiệp đa quốc gia Deloitte chỉ ra, đối với ngành ngân hàng, tác động kinh tế của đại dịch COVID-19 không ở cùng quy mô với tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Trong 3 quý đầu năm 2020, LLP đã tăng vọt ở tất cả các nền kinh tế lớn, nhưng vẫn ở dưới mức được chứng kiến trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

THANH NGÂN

(Lược dịch từ The Edge Markets)