Ngày 8/2, các nhóm cứu hộ tìm kiếm hơn 200 người bị mất tích ở dãy Himalaya (khu vực thuộc Ấn Độ), trong đó nhiều người bị mắc kẹt trong đường hầm sau khi một đoạn sông băng bị vỡ, gây ra lũ ống, cùng đất đá, bụi tràn qua hai đập thủy điện và cuốn trôi cầu đường. Hai đập thủy điện bị phá hủy, gây lũ quét khiến hàng trăm người mất tích. 18 thi thể đã được tìm thấy.

Biên phòng Ấn Độ tham gia cứu hộ sau vụ vỡ sông băng ở Himalaya. Ảnh: AFP

Cảnh sát trưởng tại bang Uttarakhand, Ấn Độ cho biết hầu hết người mất tích là công nhân tại hai nhà máy thủy điện bị lũ lụt tàn phá. Do đường hầm đầy bùn và đá, nhóm cứu hộ phải leo xuống sườn đồi bằng dây thừng để đến được lối vào.

Các đội cứu hộ đang tập trung khoan để vào đường hầm dài 2,5 km tại hiện trường dự án đập thủy điện Tapovan Vishnugad, nơi có thể còn nhiều công nhân đang mắc kẹt.

Vùng Uttarakhand trên dãy Himalaya là nơi dễ xảy ra lũ quét và lở đất. Hiện chưa rõ điều gì khiến đoạn sông băng ở đây bị vỡ vào thời điểm này trong năm, khi mà nhiệt độ băng giá và không có mưa./.

Theo VOV