Cây hoa cải vốn dung dị và dân dã đã góp tạo nên vườn hoa cải mênh mông, mang vẻ đẹp đậm chốn chất quê. Và không chỉ ở Kim Long, cải vàng còn được trồng nhiều nơi, như La Chử (Hương Trà). Dịp tết về là lúc cải vàng nở rộ, tạo nên một khung cảnh tuyệt vời khiến bao người sửng sốt. Và rồi, những cánh đồng hoa cải diệu kỳ kia trở thành điểm đến check - in hấp dẫn.

Cùng với Đà Lạt và Hội An, Huế được xem là nơi có nhiều điểm check - in thú vị với sự đa dạng đến bất ngờ. Không chỉ nổi tiếng bởi sông Hương cùng những đền đài và lăng tẩm, Huế còn có những địa điểm sống ảo “trời cho” với nhiều ẩn số thú vị mà khi đặt cạnh bên nhau, như đầm Lập An, rừng nguyên sinh Rú Chá, đồi Thiên An, hồ Thủy Tiên… nhiều người phải thốt lên, “đê mê cả người”. Thế nhưng, điểm nhấn mới được tạo ra như cây “mắt biếc” hay vườn hoa cải vàng Kim Long, La Chử đẹp, lạ và độc đáo kia thu hút bao người đến check - in, lại đáng quý hơn nhiều, vừa tạo điểm nhấn cho một vùng đất, vừa đáp ứng nhu cầu của nhiều người, vừa kích cầu du lịch, tạo nguồn thu và làm giàu.

Trên trang của nhiều người bạn “phây”, tôi bắt gặp bao hình ảnh thân quen, từ nhà ra phố, từ ngõ về quê với lắm điều lạ và sự khám phá thú vị, như một cuốn phim tự sự. Cuộc sống của những người bạn xa cách về không gian như xích lại gần nhau hơn. Tôi như hiểu hơn bao điều bạn muốn nói, những sẻ chia và cảm nhận về cuộc sống quanh mình. Cháu tôi có con đầu lòng. Nó liên tục đưa hình ảnh con lên “phây”, vừa khoe con và cũng là cách lưu giữ lại hình ảnh con trong những bước đi đầu đời chập chững. Còn tết này, mới nghe vợ báo tin đi họp lớp đã thấy nàng áo dài thướt tha cùng nhóm bạn khoe sắc nơi cầu đi bộ trên sông Hương, vừa lạ, lại vừa quen.   

Nhiều người dị ứng và cũng đã có nhiều cảnh tượng không hay ở một số không gian văn hóa hay điểm đến du lịch khi không ít người đến đó không phải để giao lưu, trải nghiệm hay thưởng thức nghệ thuật mà chủ yếu là chỉ để chụp hình và sống ảo. Tôi lại nghĩ khác, chỉ cần ở con người ta có một chút ý tứ mà thôi. Còn check - in là một nhu cầu chính đáng và cần được đáp ứng, biểu hiện của nhu cầu đi đây đi đó, khám phá, học hỏi, chiêm ngưỡng quảng bá, và với một chút khoe cái đẹp ở những nơi mình đến cũng là điều có thể cảm thông được. Check - in, vì vậy, là thú vui có văn hóa, đừng vội phê phán check - in là sống ảo.

ĐAN DUY