Ngày 31/12/2020, Anh chính thức rời khỏi khối Liên minh châu Âu (EU). Ảnh minh họa: Reuters/VTV.vn

“Chúng tôi nhất trí kéo dài thời hạn EU phê chuẩn thỏa thuận đến ngày 30/4, sau khi Brussels yêu cầu hoãn lại”, người phát ngôn của Anh cho biết.

Theo thỏa thuận thương mại mà Anh đã hoàn tất việc rút khỏi thị trường chung của EU, việc phê chuẩn của phía EU dự kiến sẽ được thực hiện trong tuần này.

Tuy nhiên, các quốc gia thành viên EU đã yêu cầu thêm thời gian để chuẩn bị các bản dịch có giá trị pháp lý của hiệp ước để thỏa thuận có thể được sử dụng với 24 ngôn ngữ chính thức của khối và Nghị viện châu Âu cũng muốn kiểm tra lại nội dung thỏa thuận trước khi bỏ phiếu.

Hiện thỏa thuận đang có hiệu lực theo sự cho phép tạm thời của Liên minh châu Âu.

Anh đã phê chuẩn thỏa thuận này vào ngày 30/12/2020. Các thành viên của Quốc hội Anh đã thông qua thỏa thuận ngay khi nhận được thỏa thuận.

Được biết, chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson đã không muốn cho Brussels thêm thời gian. Sau quyết định này, người phát ngôn của Anh cũng chia sẻ rằng Anh kỳ vọng EU sẽ đáp ứng đúng thời hạn mới.

Trước đó, Bộ trưởng Phụ trách các vấn đề châu Âu của Đức Michael Roth cho biết trước cuộc họp giữa các bộ trường châu Âu rằng quá trình này sẽ tiếp tục. Khối Liên minh châu Âu (EU) đang trong quá trình phê chuẩn thỏa thuận hợp tác và thương mại được áp dụng tạm thời kể từ ngày 1/1.

Sự chậm trễ này đã khiến các nhà xuất khẩu của Anh và các hãng vận tải hàng hóa chịu sự gián đoạn trong hoạt động nghiêm trọng kể từ khi Anh rời khỏi EU.

Nhưng các nhà lãnh đạo EU coi đây là hệ quả tất yếu của việc chính phủ Anh quyết định theo đuổi việc cắt đứt các quy tắc của EU sau cuộc trưng cầu dân ý diễn ra hồi năm 2016.

Đan Lê (Lược dịch từ CNA)