Nhà máy sản xuất mè xửng của Công ty TNHH Mè xửng Thiên Hương được chuyển từ khu dân cư ra Cụm công nghiệp An Hòa

Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nhôm kính nằm trong khu dân cư ở phường An Hoà, TP. Huế từ nhiều năm qua, song với đặc thù của nghề, cơ sở sản xuất nhôm kính thuộc DNTN Sản xuất thương mại Hà Minh Anh không chỉ gây tiếng ồn, khói bụi mà còn gây ô nhiễm môi trường cho người dân trong khu dân cư.

Hơn nữa, với quỹ đất hẹp nên việc sản xuất và vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Năm 2019, DN đã chuyển toàn bộ cơ sở sản xuất trong khu dân cư ra CCN An Hoà và được bố trí sản xuất tại nhà xưởng do TP. Huế xây dựng.

Theo Giám đốc DNTN Sản xuất thương mại Hà Minh Anh-Hà Văn Thi, với đội ngũ lao động đông, lượng hàng hoá nhiều cùng với lưu lượng xe cộ vận chuyển hàng hoá diễn ra thường xuyên nên từ khi chuyển ra hoạt động tại CCN, DN gặp nhiều thuận lợi. Từ hạ tầng giao thông rộng rãi, khu vực sản xuất tập trung nên không ảnh hưởng đến người dân xung quanh, hiệu quả công việc cao gấp nhiều lần so với sản xuất trong khu dân cư.

Ông Thi cho biết, với quy mô hộ gia đình nên nếu không được thành phố bố trí cho thuê nhà xưởng xây dựng sẵn, DN sẽ rất khó khăn trong việc đầu tư kinh phí xây dựng nhà xưởng để di dời.

Để tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất quy mô hộ gia đình, nhỏ lẻ nằm trong khu dân cư chuyển ra CCN sản xuất tập trung nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư, ngoài việc bố trí quỹ đất cho các cơ sở có nhu cầu xây dựng nhà xưởng, từ năm 2018 đến nay, UBND TP. Huế đã bố trí kinh phí đầu tư xây dựng 10 nhà xưởng cho các cơ sở thuê để làm mặt bằng sản xuất kinh doanh. Trong đó, kinh phí mỗi nhà xưởng 350 triệu đồng, diện tích khoảng 90m2, hiện đã bố trí cho 9 cơ sở sản xuất.

Giám đốc Trung tâm Phát triển CCN TP. Huế Lê Việt Cường cho rằng, thông qua việc đầu tư hạ tầng CCN cũng như xây dựng nhà xưởng, vận động các cơ sở sản xuất trong khu dân cư ra sản xuất tập trung tại CCN, đến nay có trên 25 cơ sở sản xuất ở khu dân cư trên địa bàn TP. Huế chuyển ra CCN sản xuất tập trung, góp phần lấp đầy diện tích CCN, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở các khu dân cư. Năm 2021, thành phố tiếp tục đầu tư kinh phí xây dựng thêm 10 nhà xưởng nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2025 sẽ chuyển toàn bộ cơ sở sản xuất trong khu dân cư trên địa bàn TP. Huế ra sản xuất tập trung tại CCN An Hoà.

Theo ông Cường, năm 2021, trung tâm nỗ lực hoàn tất thủ tục và vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh nằm trên trục đường Tự Đức-Thuỷ Dương, phường An Tây và các cơ sở nằm trong khu dân cư trên địa bàn TP. Huế chuyển ra CCN sản xuất nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo điều kiện để các DN, cơ sở mở rộng quy mô, phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động. Trong đó, sẽ tập trung đầu tư kinh phí hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trên diện tích 4ha nằm trong quy hoạch, kinh phí khoảng 9 tỷ đồng để bố trí cho các cơ sở; đồng thời phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường vận động các cơ sở không đảm bảo an toàn về môi trường để thực hiện việc di dời. 

Bài, ảnh: MINH THƯ