UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình (trong cùng, bên phải) thăm, kiểm tra điều kiện sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ ở Chốt số 6

Kiên cố hóa các chốt trên biên giới

Gần 6 tháng qua, Trung úy Lê Văn Hoài, Chốt trưởng Chốt bảo vệ biên giới số 6 thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) A Đớt (A Lưới) được phân công bám trụ bảo vệ biên giới, phòng chống dịch bệnh COVID - 19 tại chốt số 6.

Trung úy Hoài cho biết: Điểm chốt số 6 của Đồn BPCK A Đớt đóng tại nơi có địa hình rất hiểm trở. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch và các hoạt động tội phạm trên biên giới, từ trước Tết Tân Sửu đến nay, lực lượng cắm chốt ở đây thay phiên túc trực ngày đêm, kiểm soát chặt, không để các trường hợp vượt biên xâm nhập vào địa bàn và các hoạt động tội phạm xảy ra trên biên giới...

Trời chưa rõ mặt người, các thành viên trong chốt số 6 đã phân công nhiệm vụ xong, ai vào việc ấy. Chốt cũng phân công cán bộ quân y túc trực nhằm kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.

Trung úy Nguyễn Văn Trung, thành viên chốt số 6 chia sẻ thêm: Các thành viên trong mỗi tổ chốt kiểm soát như chúng tôi bám trụ ròng rã trên biên giới. Trước đây chỉ nằm lán tạm giữa rừng, mới đây, được sự quan tâm của cấp trên, chốt số 6 được xây dựng, lắp đặt kiên cố, có chỗ ăn, chỗ nghỉ...nên anh em bớt vất vả hơn trước rất nhiều.

Thượng tá Alieng Hà, Chính trị viên Đồn BPCK A Đớt cho hay, đơn vị duy trì 7 tổ chốt chặn, tuần tra kiểm soát biên giới luân phiên 24/24 giờ kể từ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu đến nay. Trong đó, 6 tổ chốt chặn cố định tại các đường mòn, lối mở trên biên giới, tại trạm cửa khẩu và 1 tổ công tác cơ động thường xuyên tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn. Để đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ, cấp trên đã quan tâm đầu tư kinh phí nâng cấp 6 điểm chốt kiên cố và bán kiên cố, gồm hệ thống máy nổ cấp điện, giường, tủ, bàn ghế, nhà bếp, nhà ăn..., với tổng kinh phí mỗi chốt kiên cố gần 300 triệu đồng.

So với các tổ chốt chặn, tổ tuần tra cơ động của Đồn BPCK A Đớt có nhiệm vụ vất vả, gian nan hơn bởi các anh phải trèo đèo, lội suối, vượt núi, băng rừng hằng tháng trời nay trên tuyến biên giới tiếp giáp với tỉnh Sêkông (Lào) để đảm bảo công tác khóa chặt biên giới.

Thiếu tá Trần Quốc Toản, Chính trị viên phó Đồn BPCK A Đớt, phụ trách tổ tuần tra cơ động của đơn vị cho hay, qua tuần tra, nếu phát hiện trường hợp vượt biên vào Việt Nam từ bên kia biên giới, đơn vị sẽ phối hợp tạm giữ, kiểm tra sức khỏe, lấy lời khai ban đầu, xử lý theo đúng các quy định nhằm không để dịch bệnh COVID-19 xâm nhập, lây lan vào địa bàn biên giới.

Cũng theo Thiếu tá Trần Quốc Toản, cùng với việc thành lập các điểm chốt, tổ tuần tra cơ động, Đồn BPCK A Đớt tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho quần chúng Nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh như không tụ tập đông người, thường xuyên vệ sinh sát khuẩn và đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, kịp thời khai báo khi có người dân trở về từ các địa phương khác...

Tăng cường công tác phòng chống dịch

Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cho biết, khi tình hình dịch bệnh COVID – 19 có diễn biến mới và ngày càng phức tạp, ngay từ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới xây dựng kế hoạch, triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ biên giới phù hợp với đặc điểm tình hình nơi đơn vị đóng quân.

Điển hình như Đồn BPCK Hồng Vân (A Lưới) cũng là địa bàn có nhiều đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới. Ban chỉ huy đơn vị đã lập 5 tổ chốt chặn với mỗi tổ chốt gồm 5 cán bộ, chiến sĩ cùng phối hợp với lực lượng công an, dân quân các xã kiểm soát 24/24.

Theo Thượng tá Nguyễn Trung Sơn, Đồn trưởng Đồn BPCK Hồng Vân, qua công tác tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại các đường mòn, lối mở, đơn vị đã ngăn chặn được tình trạng người dân bản địa qua lại khu vực rừng Lào săn bắt để kiếm sống, dễ gây lây nhiễm dịch bệnh vào biên giới.

Cùng với cán bộ, chiến sĩ của các đồn biên phòng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tăng cường thêm lực lượng lên biên giới, duy trì các tổ chốt chặn ở tất cả đường mòn, lối mở, khu vực cánh gà, khu vực cửa khẩu xuyên Tết Tân Sửu để ngăn chặn triệt để các trường hợp xuất nhập cảnh, vượt biên trái phép qua biên giới. Qua công tác tuần tra kiểm soát và chốt chặn, đến nay trên địa bàn biên giới đất liền của tỉnh chưa xảy ra trường hợp nào vượt biên qua biên giới.

Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thông tin, sẽ tăng cường chỉ đạo các đơn vị rà soát, bổ sung phương án phòng, chống dịch bệnh đảm bảo phù hợp tình hình. Đồng thời, tăng cường cán bộ thường xuyên bám địa bàn phụ trách để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, cũng như việc thực hiện nghiêm quy chế qua lại trên biên giới. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống dịch bệnh, phục vụ tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã huy động trên 500 cán bộ, chiến sĩ kiểm soát ở tất cả các đường mòn, lối mở và tại các cửa khẩu trên toàn tuyến biên giới đất liền trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, với 36 tổ, chốt kiểm soát, trong đó có 19 chốt cố định và 17 tổ cơ động.

Bài, ảnh: Bá Trí