6 đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc bị Công an TX. Hương Trà phát hiện, bắt giữ

Gần đây, Công an TX. Hương Trà xóa thành công một tụ điểm, bắt quả tang 10 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa tại khu vực Năm Bàu, thôn Định Môn, xã Hương Thọ. Tiếp đó, Công an TX. Hương Trà phát hiện tại quán café H. T. N, thuộc phường Tứ Hạ có 6 đối tượng đang đánh bạc. Công an huyện Quảng Điền cũng đã bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi đánh bạc trú tại xã Quảng An. Công an TP. Huế phá đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề với số tiền 300 triệu đồng.

Gần đây nhất, Công an tỉnh chỉ đạo phá thành công chuyên án lớn liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng công nghệ cao. Theo đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện nhóm đối tượng có hành vi sử dụng mạng Internet để thực hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc, tổ chức đánh bạc”, bắt giữ 13 đối tượng…

Thực tế cho thấy, các vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn tỉnh mà lực lượng công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ không lớn, nhưng âm ỉ, gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân. Trò cờ bạc cũng muôn hình vạn trạng, nhóm thì xóc đĩa, chơi ba cây, nhóm đánh tiến lên, tá lả; số khác thì chơi lô, chơi đề, chơi chọi gà cá cược. Trẻ em thì ham mê trò chơi điện tử, bi-a ăn tiền. 

“Nếu phát hiện các đối tượng tổ chức đánh bạc dù lớn hay nhỏ, chúng tôi đều cương quyết xử lý, không để trở thành vấn nạn lưu cữu”, Thượng tá Nguyễn Việt Phương, Trưởng Công an TX. Hương Trà cương quyết.

Tang vật liên quan đến vụ đánh bạc bị Công an TX. Hương Trà phát hiện, bắt giữ

“Mỗi cá nhân phải có ý thức chấp hành pháp luật, khi phát hiện nơi tổ chức đánh bạc, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời triệt phá và bắt giữ”, một người dân đề xuất ý kiến trước vấn nạn cờ bạc.

Mới đây, khi triển khai chương trình công tác năm 2021, Ban Chỉ huy Công an TP. Huế nói riêng và công an các đơn vị, địa phương trực thuộc Công an tỉnh nói chung đều xác định: Tập trung đánh mạnh vào vấn nạn cờ bạc. Ngoài sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thì, lực lượng công an cơ sở thường xuyên bám, nắm địa bàn, sát cánh cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và người dân kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các “ổ cờ bạc”.

Thời điểm sau Tết Nguyên đán, lại là lúc dịch COVID - 19 diễn biến ngày càng phức tạp, nên có không ít người rảnh rỗi, nhất là lớp trẻ. Vì vậy, việc tụ tập tổ chức cờ bạc rất dễ xảy ra.

“Đêm đêm, lực lượng công an cùng với các lực lượng chức năng khác tổ chức tuần tra, khép kín địa bàn, để chấn chỉnh tình trạng cờ bạc, lô đề gây bức xúc trong xã hội, nguy hiểm cho cộng đồng. Cả tỉnh đã và đang nỗ lực đề phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 thì vấn đề này cần phải được quan tâm nhiều hơn. Chúng tôi vừa xử lý nghiêm các đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc vừa nghiêm cấm việc tụ tập đông người, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh”, Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng Công an TP. Huế cho biết.

“Cùng với việc kiên quyết đấu tranh với loại tệ nạn này, Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân cần nâng cao nhận thức, từng bước loại bỏ tệ nạn cờ bạc ra khỏi đời sống xã hội. Tuy nhiên, để làm được điều đó, ngoài trách nhiệm của mình, chúng tôi rất cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức quần chúng và Nhân dân”, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định.

Bài, ảnh: Tâm Anh