Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cụ thể, tính đến ngày 17/3 vừa qua, tức là ngày cầm quyền thứ 57 của Tổng thống Joe Biden, Mỹ đã tiêm vaccine cho gần 98 triệu người kể từ khi ông nhậm chức. Tốc độ tiêm chủng đã tăng lên mức trung bình gần 2,5 triệu liều vaccine mỗi ngày trong tuần qua.

Điều đó đã giúp ông Joe Biden có thể nắm bắt được mục tiêu của mình ngay trong ngày 18/3, và sẵn sàng đạt được mục tiêu đó không muộn hơn ngày 19/3, trừ trường hợp có sự giảm tốc lớn trong hoạt động tiêm chủng.

Trong khi đó, với tốc độ tiêm chủng tiếp tục được thúc đẩy, Tổng thống Joe Biden thực sự đang trên đường để tăng gấp đôi mục tiêu của mình, và chứng kiến 200 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 được tiêm cho người dân Mỹ vào ngày cầm quyền thứ 100.

Thành tích này đánh dấu một chiến thắng chính trị quan trọng của ông Joe Biden, diễn ra theo sau một chiến thắng khác là việc thông qua gói cứu trợ đại dịch trị giá 1,9 nghìn tỷ USD.

Được biết, Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi các tiểu bang đảm bảo cho tất cả người trưởng thành có đủ điều kiện được tiêm vaccine ngừa COVID-19 bắt đầu từ ngày 1/5; bất kể tuổi tác, tình trạng sức khỏe, hay nghề nghiệp. Tổng thống Mỹ cũng khẳng định, quốc gia này sẽ có đủ vaccine cho tất cả họ vào cuối tháng 5.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Bloomberg)