Người dân Hương Phong (TX. Hương Trà) phun thuốc phòng trừ sâu bệnh trên lúa

Nông dân đang thật sự lo lắng và tích cực triển khai các biện pháp ứng phó vấn nạn sâu bệnh, chuột đang gây hại lúa đông-xuân.

Theo đó, bệnh đạo ôn lá trên các giống nhiễm (nếp, X21, Xi23, BT7, JO2,...) với diện tích khoảng 1.015 ha, tăng 300 ha so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ 5-10%, nơi cao 10-20%; bệnh khô vằn với diện tích hơn 700 ha, tỷ lệ 5-10%, nơi cao 20%; bệnh đốm nâu 230 ha; sâu cuốn lá, rầy, sâu cuốn lá lớn, bệnh đốm sọc vi khuẩn, bạc lá… gây hại rải rác...

Các diện tích sâu bệnh gây hại tập trung hầu hết tại các xứ đồng trên địa bàn toàn tỉnh. Ngoài ra chuột gây hại diện tích 182 ha (tăng 54 ha so với tuần trước), tỷ lệ 3-5%, nơi cao 10-20%.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đang tổ chức bám cơ sở, đồng ruộng nắm bắt tình hình, hướng dẫn nông dân các biện pháp xử lý sâu bệnh và hạn chế tối đa nguy cơ lây lan trên diện rộng.

Tin, ảnh: Hoàng Thế